Ukraine bất ngờ tiết lộ đánh chìm tàu quân sự Nga trên sông Dnipro

Minh Nhật (theo Pravda) Thứ tư, ngày 11/01/2023 08:59 AM (GMT+7)
Một tàu quân sự Nga đã bị phá hủy trên sông Dnipro ở Kherson, người phát ngôn của quân đội Ukraine, Yevhen Yerin xác nhận trong một bình luận trên tờ European Pravda của Ukraine hôm 10/1.
Bình luận 0
Ukraine bất ngờ tiết lộ đánh chìm tàu quân sự Nga trên sông Dnipro - Ảnh 1.

Ukraine tuyên bố đã đánh chìm tàu Nga bằng pháo tại khu vực đảo Beilogrudiy thuộc vùng Kherson. Ảnh IT

Ông cho biết tàu quân sự của Nga đã bị đắm gần đảo Bilohrudyi, ở vùng hạ lưu của sông Dnipro. 

"Con tàu đã bị trúng pháo", ông Yerin cho biết nhưng không tiết lộ thêm chi tiết về bối cảnh của vụ tấn công. Việc vô hiệu hóa con tàu được báo cáo lần đầu tiên vào ngày 10/1. 

Việc Ukraine tuyên bố đánh chìm tàu quân sự Nga ở Dnipro diễn ra trong bối cảnh có thông tin rằng, Kiev đã bắt đầu tấn công quân đội Nga ở tả ngạn sông Dnipro.

Trong cuộc phỏng vấn với Radio NV mới đây, chuyên gia quân sự Ukraine Serhiy Hrabskyi cho biết, cuộc phản công được chờ đợi từ lâu của Ukraine ở tả ngạn sông Dnipro đã được tiến hành.

"Cuộc tấn công ở tả ngạn sông Dnipro đang được tiến hành và sẽ tiếp tục. Hỏa lực của chúng ta hoạt động liên tục và có phương pháp nhắm vào các mục tiêu của kẻ thù ở bờ trái. Đây là một trong những yếu tố của cuộc phản công này", ông Hrabskyi nhấn mạnh.

Vị chuyên gia này cũng làm rõ rằng việc phá hủy hệ thống hỗ trợ, quản lý và triển khai của Nga ở tả ngạn sông Dnipro đang tạo điều kiện tiên quyết cho một cuộc tấn công trực diện dọc theo tuyến Vasylivka – Orikhiv – Huliaipole – Velyka Novosilka về phía Tokmak và Melitopol, với mục tiêu đẩy quân Nga đến bờ biển Azov, khóa chặt Crimea, rồi tiến vào giải phóng bán đảo Biển Đen.

Quân đội Ukraine đã tái kiểm soát thành phố Kherson, nằm ở bờ tây sông Dnieper, từ đầu tháng 11 sau khi Moscow rút quân khỏi đây. Nga vẫn duy trì kiểm soát phần còn lại của tỉnh Kherson ở bờ đông con sông. Tuy nhiên lực lượng Nga ở Kherson liên tục bị quân đội Ukraine uy hiếp, trong khi tuyến tiếp tế trọng yếu gần như bị cắt đứt.

Quan chức Ukraine cho hay phần lớn lực lượng Nga được bố trí trong khu vực cách bờ đông sông Dnieper khoảng 15-20 km, nhưng nhân viên cơ quan an ninh Nga (FSB) đang quản lý các trạm quan sát gần bờ sông ở các thị trấn như Kakhovka và Nova Kakhovka.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem