Ukraine: Biden đe dọa Putin về hậu quả thảm khốc và bị trừng phạt "chưa từng thấy"

Tuấn Anh Thứ năm, ngày 20/01/2022 09:44 AM (GMT+7)
Nga sẽ rơi vào một "thảm họa" nếu quyết định "chinh phạt" Ukraine, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cảnh báo thẳng thừng như vậy.
Bình luận 0
Ukraine: Biden đe dọa Putin về hậu quả thảm khốc và bị trừng phạt "chưa từng thấy" - Ảnh 1.

Tổng thống Joe Biden trong cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 19.1. Ảnh Getty

Theo RT ngày 19.1, Tổng thống Mỹ Biden đã cảnh báo rằng, cuộc xâm lược quy mô toàn diện sẽ có hậu quả "tàn khốc" đối với Nga, nhưng thừa nhận các lệnh trừng phạt cũng sẽ gây tổn hại cho các đồng minh của Mỹ và NATO

Tổng thống Joe Biden đã thừa nhận "sự khác biệt" giữa các thành viên NATO về cách liên minh sẽ phản ứng với sự "gây hấn" của Nga ở Ukraine và cho biết Mỹ và các đồng minh sẽ phải chịu các lệnh trừng phạt nặng nề đối với Moscow.

Phát biểu với các phóng viên ngày 19.1, ông Biden cho biết: "Có sự khác biệt trong NATO về những gì các nước sẵn sàng làm, tùy thuộc vào những gì xảy ra. Phản ứng sẽ phụ thuộc hành động của Nga chống lại Kiev như thế nào, từ đó chúng tôi sẽ có biện pháp phù hợp".

Ông Biden đồng thời cũng gợi ý rằng một "sự xâm phạm nhỏ" có thể không cần phản ứng nghiêm trọng.

Biden đưa ra bình luận  trong cuộc họp báo lớn thứ hai kể từ khi lên nắm quyền cách đây một năm, vẽ nên một bức tranh đen tối về triển vọng chiến tranh ở Ukraine. Ông nói rằng Nga có thể sẽ thực hiện một số nỗ lực để kiểm tra và chia rẽ NATO, một cuộc xâm lược toàn diện sẽ là thảm họa đối với Moscow nhưng cũng gây đau đớn cho các đồng minh phương Tây.

Tổng thống Mỹ Biden dường như cũng đưa ra những đánh giá trái ngược nhau về khả năng xảy ra một cuộc chiến toàn diện. Có lúc, ông Biden nói về Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng:"Tôi đoán là, ông ấy (Putin) sẽ chuyển quân đến Ukraine, ông ấy phải làm gì đó". Sau đó, ông Biden lại nói với một phóng viên khác rằng ông Putin vẫn chưa quyết định hành động: "Tôi tin rằng ông ấy đang tính toán những hậu quả ngắn hạn và dài hạn đối với Nga và tôi chưa nghĩ rằng ông ấy đã quyết định."

Ông Biden nói rằng Nga cuối cùng có thể giành chiến thắng trong một cuộc chiến tranh thông thường với Ukraine, với cái giá phải trả bằng sinh mạng, nhưng chi phí cho một cuộc chinh phạt như vậy sẽ rất lớn. Ông nói thêm rằng các lệnh trừng phạt chống lại Moscow, bao gồm việc loại bỏ khả năng giao dịch bằng đô la Mỹ của các ngân hàng Nga, sẽ gây ra thiệt hại nặng nề.

"Tôi muốn nói rõ rằng, việc áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm trọng liên quan đến các giao dịch bằng đồng đô la và những thứ khác, là những điều sẽ có tác động tiêu cực đến Mỹ, cũng như tác động tiêu cực đến nền kinh tế của châu Âu và tác động tàn khốc đối với nước Nga. Các đồng minh và đối tác của chúng tôi đã sẵn sàng và sẵn sàng áp đặt những chi phí nặng nề lên Nga và nền kinh tế Nga", Biden nhấn mạnh.

Ông thừa nhận rằng các biện pháp trừng phạt cũng sẽ gây tổn hại cho các nền kinh tế thành viên NATO, nhưng cho biết các lựa chọn trừng phạt tiềm năng của Putin, chẳng hạn như cắt các chuyến hàng khí đốt tự nhiên đến phương Tây, sẽ hủy hoại đối với Nga.

Khi được một phóng viên hỏi về thực tế là các lệnh trừng phạt trong quá khứ đã không ảnh hưởng đến hành động của Putin, ông Biden trả lời rằng, những biện pháp trừng phạt lần này là thứ ông chưa bao giờ thấy trước đó.

Ông Biden cho biết vẫn còn hy vọng về một giải pháp ngoại giao và các nước có thể tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình. Nga đã yêu cầu đảm bảo rằng, Ukraine sẽ không bao giờ trở thành thành viên NATO và NATO sẽ không đóng vũ khí chiến lược ở Ukraine. Ông Biden cho biết, Mỹ và NATO có thể giải quyết một số vấn đề như về vấn đề triển khai vũ khí và Ukraine sẽ không sẵn sàng gia nhập NATO trong thời gian tới, nhưng một lời hứa vĩnh viễn về tư cách thành viên NATO thì không thể thực hiện được.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem