Ukraine: Binh lính tới tấp đào ngũ, xe bọc thép về tay quân ly khai

Thứ năm, ngày 17/04/2014 07:23 AM (GMT+7)
50 quân nhân Ukraine được phái tới Kramatorsk, Đông Ukraine để trấn áp biểu tình vừa quyết định đào ngũ đứng về phe ly khai, trong khi 6 xe thiết giáp do Kiev triển khai tới đây cũng bị chiếm giữ.
Bình luận 0
Phát biểu với hãng tin RIA Novosti, một trong số những binh sĩ Ukraine chuyển sang ủng hộ phe ly khai chia sẻ: “Chúng ta đều biết rằng, những người này không phải khủng bố hay ly khai gì cả. Họ chỉ là những người bình thường và chúng tôi không muốn chống lại họ”.

Tất cả các binh sĩ chuyển sang ủng hộ phe ly khai ở Kramatorsk đều đến từ Dnepropetrovsk. Một vài người trong số họ hạ cờ Ukraine, vẫy cờ Nga và đưa các phương tiện chiến đấu của họ về gần trụ sở Hội đồng thành phố Slaviansk đang được người biểu tình ly khai kiểm soát. Người biểu tình ly khai hiện vẫn giữ toàn quyền kiểm soát Slaviansk và không có sự hiện diện của quân đội trung thành với Kiev tại đây.
Hàng chục binh sĩ ukraine
Hàng chục binh sĩ Ukraine được Kiev triển khai tới miền Đông trấn áp biểu tình lại bất ngờ quay sang ủng hộ phe đối lập ly khai. Ảnh: RiIA Novosti

Theo RIA Novosti, người biểu tình ly khai đã hiện vẫn kiểm soát các tòa nhà chính phủ ở Kramatorsk và dựng lên nhiều rào cản đường các lực lượng vũ trang của chính phủ. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, không có cuộc giao tranh xảy ra giữa lực lượng trung thành với Kiev và phe ly khai được thông báo.

Trong khi đó, theo hãng tin AFP, cùng ngày Bộ Quốc phòng Ukraine cũng cáo buộc phe ly khai vừa chiếm 6 xe thiết giáp do Kiev phái đến thị trấn Kramatorsk ở miền Đông Ukraine để trấn áp người biểu tình.

Bộ trên cho biết thêm đoàn xe này ban đầu bị các cư dân địa phương chặn lại ở Kramatorsk sau đó "bị các phần tử cực đoan chiếm giữ" và nhấn mạnh, kể từ thời điểm đó, 6 xe này bị lực lượng này điều khiển và đưa tới thành phố điểm nóng miền Đông Slavyansk.

Trước đó cũng ngày hãng tin RIA Novosti của Nga đưa tin cho biết 5 xe bọc thép và một xe tăng của quân đội Ukraine đã chuyển sang ủng hộ người biểu tình ly khai ở thị trấn Kramatorsk, miền Đông Ukraine.

Trên mỗi chiếc xe có khoảng hơn một chục quân nhân có vũ trang , cầm cờ Nga đi vòng quanh Kramatorsk trước sự reo hò tán thưởng của dân địa phương. Theo RIA Novosti, đây là những xe bọc thép được quân đội Ukraine sử dụng để chuyển quân tới Slaviansk trong chiến dịch "chống khủng bố" mà Kiev phát động để trấn áp biểu tình tại miền Đông nước này.

Kể từ này 15.4, ngay khi chính phủ Kiev phát động chiến dịch quân sự để trấn áp biểu tình, tình hình ở miền Đông Ukraine ngày càng đã trở nên căng thẳng. Người biểu tình ly khai cương quyết không chịu khuất phục và tuyên bố chiến đấu đến cùng vì “không có gì để mất”. Trong khi, tinh thần nhiều binh sĩ thuộc các đơn vị quân đội Ukraine đang xuống thấp khi phải chống lại chính những người dân Ukraine và do đó, đã công khai bày tỏ sự bất bình đối với các quyết định của chính quyền trung ương. Theo đó, trang mạng warfiles.ru nhận định, Bộ Quốc phòng Ukraine dường như đã hoàn toàn mất khả năng kiểm soát tình hình ở miền Đông nước này.
Phương Đăng (theo Kyivpos, RIA Novosti) (Phương Đăng (theo Kyivpos, RIA Novosti))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem