Phe ly khai bắt cóc 2 quân nhân Ukraine, đòi yêu sách

Thứ tư, ngày 16/04/2014 17:04 PM (GMT+7)
Hãng tin Interfax cho biết, một sĩ quan tình báo cùng lái xe là quân nhân thuộc biên chế quân đội Ukraine vừa bị phe ly khai bắt cóc gần Sloviansk (khu vực Donetsk).
Bình luận 0
Phiên bản điện tử của tờ OstroV dẫn nguồn tin trong Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, viên sĩ quan tình báo bị bắt cóc hôm qua thậm chí bị đánh đập thậm tệ. Sau đó, 2 con tin bị đưa tới một đơn vị quân sự trên địa bàn huyện Amvrosiyivka, khu vực Donetsk.

Theo OstroV,phe ly khai đã liên lạc với Tư lệnh đơn vị quân sự (tại huyện Amvrosiyivka, Donetsk) và đưa ra các yêu sách để đổi lấy việc họ thả các con tin. Một trong các yêu sách là họ phải được trao quyền bố trí lại đơn vị quân sự. Bằng không, họ đe dọa sẽ giết chết các con tin.

Sau khi đơn vị quân đội từ chối làm theo yêu cầu của nhóm ly khai, nhóm này lập tức đưa các con tin rời đi. Hiện vẫn chưa rõ số phận của con tin.
Quân đội Ukriane
Quân đội Ukraine ở ngoại ô Izyum, Đông Ukraine hôm qua (15.4).

Bộ Quốc phòng Ukraine đã xác nhận thông tin, phe ly khai bắt giữ hai quân nhân của họ làm con tin và phát đi cảnh báo rằng, những lực lượng tham gia vụ bắt cóc trên là hành vi vi phạm Bộ luật Hình sự của Ukraine. Đồng thời Bộ tuyên bố, chính quyền lâm thời ở Kiev chuẩn bị phát động một cuộc tấn công với sự tham gia của lực lượng đặc nhiệm để giải cứu 2 quân nhân trên.

Trong khi đó, tờ Kyivpost cũng vừa đưa tin, quân đội Ukraine bị người dân và lực lượng địa phương chặn lại trên đường tiến về Luhansk đã tuyên bố quay lại căn cứ.

Trước đó, Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin, xe tăng xe bọc thép và xe tải chở pháo của quân đội chính phủ Ukraine đang ùn ùn di chuyển từ thủ đô Kiev tới Lugansk. Tuy nhiên, khi đoàn người và xe của quân đội Ukraine tới làng Raygorodka thuộc khu vực Novoaydarskogo, cách thành phố Lugansk khoảng 30 km, người dân nơi đây đã chặn đường, không cho phép quân đội chính phủ di chuyển về phía trung tâm huyện.

Người dân Raygorodka yêu cầu binh sĩ Ukraine hạ vũ khí hoặc quay trở về căn cứ của họ.
Phương Đăng (theo Interfax, Kyivpost) (Phương Đăng (theo Interfax, Kyivpost))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem