Ukraine điều tra hình sự Bộ trưởng Quốc phòng Nga vì nghi liên quan thảm kịch MH17

Phương Đăng (theo Ukrinform) Thứ năm, ngày 24/07/2014 16:48 PM (GMT+7)
Bộ Nội vụ Ukraine cho biết, họ đang mở vụ án hình sự nhắm vào Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu do nghi ông trực tiếp tham gia việc chuyển giao tổ hợp tên lửa Buk, bị nghi là được sử dụng bắn hạ máy bay Malaysia MH17 cho quân ly khai miền Đông.
Bình luận 0
Tờ Ukrinform của Ukraine dẫn lời Cố vấn Bộ trưởng Nội vụ của Ukraine, ông Anton Herashchenko tuyên bố điều đó hôm qua (23.7).
 

 “Chúng tôi đang điều tra các cáo buộc nhằm vào ông Shoigu, người được cho là đã điều phối việc chuyển giao tổ hợp tên lửa chống máy bay Buk cho những kẻ khủng bố để họ bắn hạ các máy bay quân sự của Ukraine. Tuy nhiên, như đã biết, họ đã bắn trúng một máy bay chở khách”, ông Herashchenko nhấn mạnh.

img  
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu
 
Ông Herashchenko cũng cho biết, Bộ Nội vụ Ukraine đã nhận được “những tài liệu rõ ràng” về sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng Nga trong việc chuyển giao tên lửa và các loại vũ khí khác như các xe tăng, pháo và bệ phóng tên lửa đa nòng Grad cho quân ly khai ở miền Đông Ukraine.
 
Theo đó, ngày 22.7, bộ phận điều tra của Bộ Nội vụ Ukraine đã mở cuộc điều tra hình sự, tiến hành các thủ tục tố tụng chống lại Bộ trưởng Shoigu và tài phiệt Nga Konstantin Malofeyev bị cáo buộc hỗ trợ tài chính cho phe ly khai.  

Bộ trưởng Nội vụ Ukraina Arsen Avakov cũng xác nhận việc này trên trang Facebook cá nhân: “Bộ phận điều tra của Bộ Nội vụ Ukraine đã mở một vụ án hình sự đối với 2 công dân Nga là S.K. Shoigu và K.V. Malofeyev”, ông Avakov viết.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem