"Ukraine hay là chết" - dòng chữ trên áo của tùy viên quân sự Mỹ ở Donbass gây sốc

Sputnik Thứ bảy, ngày 10/04/2021 09:00 AM (GMT+7)
Một phái đoàn Mỹ do tùy viên quân sự dẫn đầu tại Kiev ngày 9/4 đã đến thăm các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine trên tuyến tiếp xúc ở Donbass và làm quen với tình hình ở đây.
Bình luận 0
"Ukraine hay là chết" - dòng chữ trên áo của tùy viên quân sự Mỹ ở Donbass gây sốc - Ảnh 1.

Đại tá Brittany Stewart, trưởng phái đoàn Mỹ, Tùy viên Quân đội và Quốc phòng mặc áo có gắn sọc vải của lữ đoàn in hình đầu lâu và dòng chữ "Ukraine hay là chết”.

Trung tâm báo chí của Sở chỉ huy hoạt động của lực lượng chung Ukraina (JF) đã đăng tải một phóng sự ảnh về chuyến thăm. Trên một số bức ảnh, tùy viên quân sự Mỹ mặc áo có sọc vải in hình đặc trưng của lữ đoàn cơ giới riêng biệt số 72 mang tên Chernyie Zaporozhtsy, thuộc binh chủng lục quân của lực lượng vũ trang Ukraine. Trong các bức ảnh khác trên vai áo ông không thấy có sọc vải này.

"Ukraine hay là chết" - dòng chữ trên áo của tùy viên quân sự Mỹ ở Donbass gây sốc - Ảnh 2.

Đại tá Brittany Stewart, trưởng phái đoàn Mỹ, Tùy viên Quân đội và Quốc phòng mặc áo có gắn sọc vải của lữ đoàn in hình đầu lâu và dòng chữ "Ukraine hay là chết”.

Tổng thống Vladimir Zelensky đã đến Donbass vào thứ Năm trong bối cảnh leo thang để thăm các đơn vị tiền tuyến và nói chuyện với các quân nhân.

Cuối tháng 3, lực lượng an ninh Ukraina thông báo rằng trong cuộc pháo kích gần làng Shumy ở vùng Donetsk đã có 4 binh sĩ thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Kiev bắt đầu tuyên bố về gia tăng căng thẳng ở Donbass. Về phần mình, các nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng đã lên tiếng cáo buộc Kiev kích động căng thẳng. Họ nói rằng từ phía lực lượng an ninh đã có những hành động khiếu khích và lực lượng dân quân buộc phải nổ súng đáp trả.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem