Ukraine phản công Nga ở miền đông, Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị giải quyết bế tắc ở Mariupol

Lê Phương (Reuters) Chủ nhật, ngày 15/05/2022 09:50 AM (GMT+7)
Các lực lượng Ukraine đã tiến hành một cuộc phản công gần thị trấn Izium do Nga kiểm soát ở miền đông Ukraine, một thống đốc khu vực cho biết hôm 14/5. Cũng trong hôm này, Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị sơ tán các chiến binh và dân thường Ukraine khỏi nhà máy thép Azovstal ở Mariupol.
Bình luận 0

Ukraine phản công Nga ở miền đông

Ukraine phản công Nga ở miền đông, Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị giải quyết bế tắc ở Mariupol - Ảnh 1.

Nhà máy thép Azovstal trong bối cảnh cuộc xung đột Ukraine-Nga ở thành phố cảng phía nam Mariupol, Ukraine ngày 13 tháng 5 năm 2022. Ảnh: Reuters

Các lực lượng Nga đã tập trung phần lớn hỏa lực vào Donbass trong "giai đoạn thứ hai" của chiến dịch quân sự đặc biệt, sau khi họ không thể tiếp cận thủ đô Kiev trong những tuần đầu của cuộc chiến.

Hiện tại, Ukraine đang dần chiếm lại lãnh thổ ở phía đông bắc của mình, khiến người Nga phải rời thành phố Kharkov. Kế hoạch của Tổng thống Volodymyr Zelensky dường như là tiếp tục gây áp lực lên Izium và các tuyến tiếp tế của Nga, khiến Moscow khó bao vây quân Ukraine ở mặt trận phía đông Donbass.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng của họ đã tấn công một loạt địa điểm quân sự, bao gồm cả ở Donbass, tiêu diệt ít nhất 100 "người theo chủ nghĩa dân tộc" Ukraine. Reuters không thể xác minh độc lập báo cáo. 

Tổng thống Zelensky cho biết tình hình ở Donbass vẫn rất khó khăn, đồng thời nói thêm rằng các lực lượng Nga tỏ ra vô cùng ngoan cố. Ông nói: "Nga không ngừng chống trả, họ muốn đạt được một chiến thắng nào đó".

Cuối ngày 14/5, ban nhạc Kalush của Ukraine đã giành chiến thắng trong cuộc thi âm nhạc Eurovision nổi tiếng ở Ý, một dấu hiệu cho thấy tình cảm của công chúng châu Âu với Kiev đang tăng dần kể từ khi lực lượng Nga tiến hành cuộc tấn công tổng lực chống lại nước này vào tháng 2/2022.

Ukraine đứng ở vị trí thứ tư dựa trên sự bầu chọn của ban giám khảo nhưng sự ủng hộ của người xem đã đưa quốc gia này giành chiến thắng.

"Sự can đảm của chúng tôi gây ấn tượng với thế giới, âm nhạc của chúng tôi chinh phục châu Âu! Năm tới Ukraine sẽ tổ chức cuộc thi âm nhạc Eurovision", ông Zelensky nói trong một bài phát biểu trực tuyến.

Các nhà phân tích phương Tây cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã không lường trước được sự kháng cự dữ dội của người Ukraine - và phản ứng mạnh mẽ trên toàn cầu - khi ông ra lệnh tấn công vào ngày 24/2.

Ngoài việc mất đi một lượng lớn nhân lực và thiết bị quân sự, Nga còn bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt kinh tế. Nhóm Bảy nền kinh tế hàng đầu phương Tây (G7) cam kết trong một tuyên bố hôm 14/5 rằng sẽ "gia tăng hơn nữa áp lực kinh tế và chính trị đối với Nga", đồng thời cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine. 

Bình luận về những diễn biến mới nhất ở miền đông Ukraine, thống đốc khu vực Oleh Sinegubov nói: "Điểm nóng nhất vẫn là Izium. Các lực lượng vũ trang của chúng tôi đã chuyển sang phản công tại đây. Đối phương đang rút lui trên một số mặt trận và đây là thành quả tuyệt vời của quân đội Ukraine".

Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị giúp sơ tán ở Mariupol

Ukraine phản công Nga ở miền đông, Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị giải quyết bế tắc ở Mariupol - Ảnh 2.

Người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ibrahim Kalin. Ảnh: Getty

Thổ Nhĩ Kỳ đã đề nghị sơ tán các chiến binh và dân thường Ukraine khỏi nhà máy thép Azovstal bị bao vây ở Mariupol, cố vấn hàng đầu của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, ông Ibrahim Kalin nói với Reuters hôm 14/5.

Hiện tại, chỉ còn các binh sĩ từ trung đoàn Azov và một số đơn vị của quân đội Ukraine còn lại bên trong cơ sở. Tuần trước, cả Nga và Ukraine đều cho biết việc sơ tán dân thường khỏi khu liên hợp công nghiệp rộng lớn đã hoàn tất.

Theo kế hoạch của Thổ Nhĩ Kỳ, các chiến binh và dân thường bị thương sẽ được đưa từ nhà máy tới cảng Berdyansk của Ukraine do lực lượng Nga kiểm soát, sau đó được chuyển đến Istanbul. 

"Tàu của chúng tôi đã sẵn sàng đưa những người lính bị thương và những thường dân khác đến Thổ Nhĩ Kỳ", ông Kalin nói và nhấn mạnh rằng kế hoạch này rất khả thi. "Nó có thể xảy ra, vâng. Tôi tin rằng nó chắc chắn sẽ xảy ra".

Các lực lượng Ukraine ẩn náu trong nhà máy thép đã nhiều lần thúc giục các nhà lãnh đạo nước ngoài, bao gồm cả Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan, giúp họ thoát ra ngoài. Ngoài ra, họ thề sẽ tiếp tục chiến đấu và không chịu đầu hàng các lực lượng của Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem