EU liệt kê những thiếu sót trong hệ thống phòng thủ của mình

Lê Phương (RT) Thứ bảy, ngày 14/05/2022 15:16 PM (GMT+7)
Hôm 13/5, các phương tiện truyền thông đưa tin rằng Liên minh châu Âu (EU) đã liệt kê những thiếu sót trong hệ thống phòng thủ của mình trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine sau khi xem xét bản thảo của Ủy ban châu Âu.
Bình luận 0
EU liệt kê những thiếu sót trong hệ thống phòng thủ của mình - Ảnh 1.

Cuộc tập trận chung của quân đội NATO và Lực lượng Phòng vệ Estonia. Ảnh: AFP

Theo tài liệu được hãng tin Bloomberg và tờ báo Tây Ban Nha El Pais công bố, các điểm yếu lớn nhất của EU bao gồm hệ thống phòng không và tên lửa; khả năng tác chiến trên bộ, trên không và trên biển, chẳng hạn như tàu ngầm và xe tăng; cũng như kết nối an toàn dựa trên vệ tinh và phòng thủ mạng.

Các quốc gia thành viên cũng gặp phải tình trạng thiếu đạn dược và tên lửa do họ đã phải chuyển khá nhiều cho quân chính phủ Ukraine trong bối cảnh xung đột với Nga.

Dự thảo báo cáo chỉ ra rằng các sự kiện ở Ukraine đã làm xấu đi đáng kể bối cảnh an ninh ở EU và cho thấy những tác động tiêu cực sau hàng thập kỷ các thành viên khối không chú trọng vào chi tiêu quốc phòng.

Ủy ban châu Âu đang đề xuất một công cụ mới, được gọi là Defend-EU, nhằm tập trung hóa chi tiêu quốc phòng ở EU và làm cho nó hiệu quả hơn. Công cụ này sẽ cho phép liên minh 27 thành viên "lập kế hoạch, phối hợp và khuyến khích sự phát triển chung, mua sắm và sở hữu toàn bộ vòng đời của thiết bị quốc phòng". 

Văn kiện khẳng định việc mua vũ khí chung nên trở thành một chuẩn mực ở EU.

Brussels cũng đang tìm cách dỡ bỏ các quy định loại trừ hiện tại của Ngân hàng Đầu tư Châu Âu đối với những dự án quốc phòng và thành lập một tổ chức mua sắm chung mới cho khối.

Tài liệu viết: "Các sáng kiến của EU nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng, đồng thời củng cố sự công bằng và đóng góp hiệu quả hơn".

Theo ước tính của Ủy ban, các quốc gia EU đã chi tiêu quốc phòng ở mức khoảng 200 tỷ euro vào năm 2021, và dự kiến sẽ tăng thêm 60 tỷ euro nữa trong năm nay do cuộc xung đột ở Ukraine.

Tuy nhiên, báo cáo cũng thừa nhận rằng EU không còn nhiều dự trữ để tăng cường khả năng phòng thủ trong phạm vi ngân sách hiện tại đã được phê duyệt năm 2020. Các tác giả của bài báo đề nghị một cuộc thảo luận kỹ lưỡng hơn về các sự kiện ở Ukraine với mục đích xem xét các nhu cầu của Quỹ Quốc phòng Châu Âu.

Các phương tiện truyền thông đưa tin, dự thảo văn kiện có thể được trình lên các bộ trưởng EU vào đầu tuần tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem