Ukraine sẽ nhận 100 xe tăng chiến đấu Leopard 1

Lê Phương (rferl) Thứ tư, ngày 08/02/2023 12:42 PM (GMT+7)
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã có chuyến thăm bất ngờ tới Kiev, tại đó ông thông báo Ukraine sẽ nhận hơn 100 xe tăng chiến đấu loại Leopard 1 từ một số nước châu Âu.
Bình luận 0
Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho biết Ukraine sẽ nhận 100 xe tăng chiến đấu Leopard 1 - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius (trái) giới thiệu mô hình xe tăng Leopard cho người đồng cấp Ukraine Oleksiy Reznikov ở Kiev vào ngày 7/2. Ảnh: Reuters

Số lượng xe tăng này đủ để trang bị cho ít nhất 3 tiểu đoàn, ông Pistorius cho biết nhưng không nêu tên các quốc gia ngoài Đức sẽ gửi xe tăng Leopard 1. Chúng sẽ được vận chuyển vào quý 1 hoặc quý 2 năm 2024.

Ông Pistorius, người đảm nhận công việc bộ trưởng quốc phòng chưa đầy 3 tuần trước, đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Bộ trưởng Quốc phòng Oleksiy Reznikov trong chuyến thăm.

"Xin cảm ơn @Bundeskanzler, đồng nghiệp của tôi, Boris Pistorius và người dân Đức. Liên minh xe tăng đang hành quân... đến chiến thắng!", ông Reznikov nói trên Twitter.

Tuần trước, chính phủ Đức cho biết họ đã thông qua việc xuất khẩu xe tăng chiến đấu Leopard 1 sang Ukraine, tuy nhiên người phát ngôn của chính phủ từ chối bình luận về số lượng xe tăng sẽ được chuyển giao.

Theo tuyên bố chung do Bộ Kinh tế và Bộ Quốc phòng Đức đưa ra, đề án cung cấp tới 178 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 1A5 cho Ukraine đã được phê duyệt. 

Những chiếc Leopard 1 không tiên tiến bằng những chiếc Leopard 2 mà Đức và các nước khác đã cam kết gửi cho Ukraine vào tháng trước sau khi Mỹ đồng ý gửi xe tăng M1 Abrams. 

Ukraine đã yêu cầu các đồng minh phương Tây cung cấp vũ khí hạng nặng hơn để đối đầu với quân đội Nga trong bối cảnh giao tranh ác liệt dọc theo chiến tuyến ở miền đông Ukraine. Quân đội Kiev đã ghi nhận nhiều cuộc tấn công vào ngày 7/2, bên cạnh đó các quan chức Ukraine tiếp tục cảnh báo rằng Moscow đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới trong khu vực.

Quân đội Nga đã phóng 6 tên lửa và thực hiện 24 cuộc không kích trong 24 giờ trước đó, theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine báo cáo hôm 7/2. Bộ Tổng tham mưu cũng ghi nhận 75 cuộc tấn công bằng pháo ở các khu vực phía đông và đông nam Kharkov , Donetsk, Dnipropetrovsk và Kherson. 

Pavlo Kyrylenko, người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực Donetsk, báo cáo rằng một người đã thiệt mạng và 5 người bị thương do pháo kích ở khu vực Donetsk.

Bộ Tổng tham mưu cũng cho biết 1.030 binh sĩ Nga đã thiệt mạng ở Ukraine trong khoảng thời gian 24 giờ, mặc dù những con số thương vong như vậy là không thể xác minh.

Giao tranh mới diễn ra sau khi Thống đốc Luhansk Serhiy Hayday nói rằng Nga đang triển khai quân tiếp viện ở miền đông Ukraine nhằm chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới.

"Chúng tôi thấy ngày càng nhiều lực lượng dự bị Nga được triển khai và nhiều thiết bị được đưa đến", ông Hayday nói với truyền hình Ukraine vào ngày 6/2. "Họ đang dần bắt đầu tiết kiệm, sẵn sàng cho một cuộc tấn công toàn diện".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem