Ukraine tố sân bay Donetsk bị lực lượng đặc nhiệm tấn công dữ dội

Phương Đăng (theo Unian,UK) Thứ hai, ngày 01/12/2014 19:30 PM (GMT+7)
Trung tâm báo chí của Chiến dịch Chống khủng bố (ATO) của chính quyền trung ương Ukraine tại miền Đông nước này thông báo, Các lực lượng đặc biệt đã nỗ lực tấn công dữ dội vào sân bay Donetsk, song bị đánh bại và phải rút lui với tổn thất đáng kể.
Bình luận 0

img  Ảnh minh họa. 

"Những kẻ tấn công đã gây "bão lửa" tại sân bay Donetsk. Các chiến binh đặc biệt người Nga cũng được tham gia cuộc tấn công. Tuy nhiên, binh sĩ của chúng tôi một lần nữa đẩy lùi cuộc tấn công. Kết quả, những kẻ tấn công phải rút lui với  tổn thất nặng nề", hãng thông tấn Ukrinform dẫn tuyên bố của trung tâm báo chí ATO.

Cũng theo tuyên bố này, mới đây quân đội Ukraine đã thực hiện việc luân chuyển các đơn vị  bảo vệ sân bay Donetsk. Hiện điểm nóng chiến sự chiến lược này vẫn nằm dưới sự kiểm soát của quân đội trung thành với chính quyền Kiev.

Trong khi đó, hãng tin Unian dẫn thông báo của quân đội Ukraine cho hay, chỉ riêng trong ngày 30.11, lực lượng ly khai đã tấn công 41 lần vào các vị trí của quân đội  Ukraine tại miền Đông Ukraine, trong đó có nhiều cuộc pháo kích hạng nặng, súng cối và hệ thống phóng tên lửa đa nòng.

“Tại Lugansk, Donetsk, Mariupol và Debaltsevskom, các hoạt động quân sự quy mô lớn đã được ghi nhận”, Unian đưa tin.

Ngoài ra, các cuộc pháo binh và súng cối được ghi nhận ở các vùng ngoại ô thuộc Kryakovka, Crimean, Artem, Nizhneteploe, Stanichno-Lugansk, Makarova, Trehizbenka, Geevka, Sands, Donetsk, Avdeevka, Bogdanovka, Nikishin, Maloorlovka, Debaltseve, Novolaspa , Mykolaivka, Pavlopol…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem