Ukraine tuyên bố Nga hứng tổn thất nặng nề tại Mariupol phải rút lui

Phương Đăng (theo Washington Times) Thứ ba, ngày 15/03/2022 16:52 PM (GMT+7)
Quân đội Ukraine cho biết họ đã đẩy lùi nỗ lực của Nga nhằm giành quyền kiểm soát cảng chiến lược Mariupol khiến Nga hứng tổn thất nặng nề phải rút lui, theo Washington Times
Bình luận 0
Ukraine tuyên bố Nga hứng tổn thất nặng nề tại Mariupol phải rút lui - Ảnh 1.

Hình ảnh này được chụp từ video do Tiểu đoàn Azov cung cấp cho thấy hình ảnh từ trên không về các tòa nhà cao tầng bốc cháy ở Mariupol, Ukraine vào thứ Hai ngày 14/3. Mariupol, nằm trên biển Azov, bị bao vây bởi các lực lượng Nga và là điểm nóng giao tranh trong xung đột giữa Nga và Ukraine. Ảnh Tiểu đoàn Azov/AP

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong một tuyên bố rằng các lực lượng Nga đã rút lui sau khi hứng chịu tổn thất đáng kể.

Quân đội Nga đã bao vây thành phố cảng bên bờ biển Azov với 430.000 dân trong một tuần rưỡi. Phía Ukraine đưa ra con số hơn 2.500 cư dân của Mariupol đã thiệt mạng trong xung đột nhưng đây là số liệu chưa được kiểm chứng độc lập.

Sau khi lực lượng Nga rút lui, chính quyền Mariupol thông báo đạt được lệnh ngừng bắn để sơ tán dân thường.

“Chúng tôi nhận được thông báo về một lệnh ngừng bắn và mở hành lang sơ tán từ Mariupol đến Zaporizhzhia”, một quan chức thành phố Mariupol, ông Petro Andriushchenko tiết lộ với CNN.

Sau khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine hôm 24/2, các lực lượng Nga tấn công và bao vây Mariupol, thành phố cảng chiến lược của Ukraine.

Cuộc xung đột được cho là đã khiến hàng nghìn dân thường ở Mariupol phải sống trong cảnh thiếu thực phẩm, nước uống, thuốc men và mất điện trong nhiều ngày. Từ hôm 5/3, quân đội Nga liên tục mở hành lang nhân đạo để sơ tán người dân ở Mariupol nhưng nhiều người vẫn mắc kẹt bên trong thành phố.

Trong cuộc sơ tán hôm nay, hành lang nhân đạo từ Mariupol tới Zaporizhzhia cũng chỉ cho phép ô tô cá nhân hoạt động và cấm xe bus.

Chính quyền Mariupol cho biết, 160 ô tô chở người dân sơ tán đã rời khỏi Mariupol và đang trên đường tới Zaporizhzhia.

“Khu vực cảng phía nam vẫn bị không kích, nhưng tuyến đường tới Zaporizhzhia khá an toàn”, ông Andrei Rempel – đại diện hội đồng thành phố Mariupol chia sẻ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem