Ứng viên mới đe dọa Donald Trump, Hillary Clinton, xoay chuyển cuộc đua tổng thống Mỹ?

Phương Đăng Thứ hai, ngày 30/05/2016 19:00 PM (GMT+7)
Việc cựu Thống đốc bang New Mexico, Gary Johnson trở thành đại diện cho Đảng Tự do ra tranh cử Tổng thống Mỹ gây chú ý mạnh mẽ bởi sự kiện này xảy ra trong bối cảnh nhiều cử tri Mỹ không hài lòng về hai ứng cử viên hàng đầu của hai chính đảng lớn, tỷ phú Donald Trump của Đảng Cộng hòa và cựu ngoại trưởng Hillary Clinton của Đảng Dân chủ.
Bình luận 0

Ngày 29.5, ông Gary Johnson, 63 tuổi giành chiến thắng trước 2 đối thủ là Austin Petersen và John McAfee, để trở thành ứng viên đại diện Đảng Tự do của Mỹ chạy đua vào Nhà Trắng. Ngoài ra, cùng ngày, Đảng Tự do cũng chọn cựu Thống đốc bang Massachusetts, William Weld cho vị trí ứng cử viên phó tổng thống của ông Johnson.

Sự xuất hiện của một ứng cử viên thứ 3 của Đảng Tự do diễn ra trong bối cảnh nhiều cử tri Mỹ không hài lòng về hai ứng cử viên hàng đầu của 2 chính đảng lớn, tỷ phú Donald Trump của Đảng Cộng hòa và cựu ngoại trưởng Hillary Clinton của Đảng Dân chủ. Do đó, ông Johnson được một số người kỳ vọng có thể tạo nên bứt phá, làm xoay chuyển cuộc đua vào Nhà Trắng.

img

Ứng viên Đảng Tự do Mỹ Gary Johnson, 63 tuổi (ngoài cùng bên trái) được kỳ vọng sẽ trở thành nhân tố khiến cuộc đua vào Nhà Trắng gay cấn hơn khi thách thức hai ứng cử viên hàng đầu của hai chính đảng lớn, tỷ phú Donald Trump của Đảng Cộng hòa (giữa) và cựu ngoại trưởng Hillary Clinton của Đảng Dân chủ.

Một thăm dò mới đây cho thấy, 10% số cử tri được hỏi ủng hộ ông Johnson, người từng phục vụ hai nhiệm kỳ trên cương vị thống đốc Đảng Cộng hòa của bang New Mexico ở phía tây nam nước Mỹ từ năm 1995 tới năm 2003 trước khi bỏ Đảng Cộng hòa theo Đảng Tự do. Trong khi đó, một cuộc thăm dò khác cho thấy, 44% số cử tri muốn có một người thứ ba chạy đua cùng ông Trump và bà Hillary.

Tuy nhiên, ông Johnson sẽ phải đạt được tỉ lệ ủng hộ 15% trên toàn quốc trong 5 cuộc thăm dò ý kiến để được góp mặt trong 3 cuộc tranh luận tổng thống dự kiến sẽ diễn ra vào những tuần trước cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào ngày 8.11.

Theo VOA News, Đảng Tự do được thành lập năm 1971 và có hệ tư tưởng, đường lối chính trị khác với Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ. Những người thuộc Đảng Tự do ủng hộ giảm sự tham gia của chính phủ trong tất cả các lĩnh vực, từ kinh tế đến các vấn đề xã hội.

Đảng Tự do cũng ủng hộ hôn nhân đồng tính, quyền tự do cá nhân, cắt giảm trợ cấp chính phủ và giữ lập trường hoài nghi về mọi cuộc can thiệp quân sự vào các nước khác, chủ trương duy trì quân đội chỉ duy nhất cho mục đích quốc phòng...

Đường lối của Đảng này được cho là có thể giúp thu hút một số cử tri ủng hộ ông Johnson.

img

Ứng cử viên Gary Johnson nói chuyện với một đại biểu tại Đại hội Đảng Tự do toàn quốc ở thành phố Orlando, bang Florida, ngày 27.5.2016.

Tuy nhiên, trên thực tế những ứng cử viên tổng thống Mỹ của bên thứ 3 từ trước đến nay đều không có nhiều triển vọng và thường trở nên mờ nhạt khi gần đến ngày cử tri phải quyết định chọn người mà họ sẽ bỏ phiếu ủng hộ.

Chẳng hạn, ông Ross Perot, giám đốc điều hành của một tập đoàn công nghệ, từng là ứng cử viên tổng thống Mỹ đáng chú ý nhất của bên thứ ba, giành được 19% và 8% số phiếu bầu, nhưng không thắng ở bất kỳ bang nào trong hai cuộc bầu cử năm 1992 và 1996, khi chồng của Hillary Clinton, ông Bill Clinton, hai lần đắc cử tổng thống.

Cựu Thống đốc bang New Mexico từng được Đảng Tự do "chọn mặt gửi vàng" trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2012 - năm Tổng thống Barack Obama tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai sau khi đánh bại đối thủ Đảng Cộng hòa Mitt Romney. Trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm đó, ông Johnson thất bại thảm hại khi chỉ giành được 1% số phiếu bầu.

Lần này, nếu ông này duy trì tỷ lệ ủng hộ 10% trên toàn quốc như hiện nay thì nhiều khả năng ông cũng sẽ không giành được chiến thắng ở bất cứ bang nào trong 50 bang của Mỹ.

Song điều đáng bận tâm là, tổng số phiếu bầu dành cho Johnson có thể ảnh hưởng đến kết quả bỏ phiếu ở một số bang riêng biệt. Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ không được định đoạt bởi số phiếu phổ thông toàn quốc mà bởi số phiếu đại cử tri đoàn theo từng bang, với những bang đông dân nhất có vai trò quan trọng nhất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem