Uống những loại nước này khi thức đêm xem World Cup, nhiều người đang tự hại chính mình

Huyền Anh (Theo Lifealth) Thứ năm, ngày 28/06/2018 00:55 AM (GMT+7)
Các trận đấu World Cup thường diễn ra vào tối hoặc đêm, người hâm mộ phải thức khuya triền miên để theo dõi, đi kèm với đó là các loại đồ uống cũng được tiêu thụ rất nhiều. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng một số thức uống phổ biến thực chất lại rất có hại khi sử dụng vào khoảng thời gian này.
Bình luận 0

1. Cà phê

img

Trong những ngày diễn ra World Cup, nhiều người thường uống cà phê vào ban đêm bởi nó mang đến cho họ cảm giác thư giãn, tỉnh táo để có thể theo dõi các trận đấu. Tuy nhiên, chất caffein có trong cà phê sẽ làm cho giấc ngủ bị xáo trộn, gây ảnh hưởng tới hệ thần kinh, bất ổn về tâm lý, mất ngủ, tăng huyết áp, khiến nhịp tim thất thường.

2. Nước hương hoa quả

img

Từ sau bữa tối, việc uống nước hương hoa quả sẽ mang tới nhiều tác hại không ngờ. Những loại nước này thường chứa màu nhân tạo, chất bảo quản và thậm chí là hóa chất. Ngoài ra, trong nước hoa quả có chứa một lượng lớn đường glucose, fructose, sucrose, chất làm ngọt nhân tạo, tạo hương vị, tinh bột...

Nếu sử dụng sau bữa ăn, khi dạ dày phải tiêu hóa một lượng lớn thức ăn khác sẽ làm tăng gánh nặng cho dạ dày, ruột và tuyến tụy, thêm vào đó nếu uống sau bữa ăn sẽ làm tăng nguy cơ béo phì vì lượng chất đường lớn được bổ sung vào cơ thể.

3. Nước tăng lực

img

Chỉ vì cảm thấy mệt mỏi khi thức đêm xem World Cup mà uống các loại nước tăng lực, thì bạn thật sự sai lầm.

Trong các loại nước tăng lực đều có chứa lượng đường cao và chất caffeine có tác dụng kích thích thần kinh, mang lại cảm giác cực kỳ hưng phấn, song uống vào thời điểm này sẽ khiến bạn phải trằn trọc sau đó. Ngoài ra, người uống quá nhiều nước tăng lực sẽ có nguy cơ béo phì do hấp thu quá lượng đường cần thiết.

4. Bia, rượu

img

Uống nhiều rượu bia vốn đã không tốt và uống vào đêm lại càng có hại bởi nó khiến bạn dễ thức giấc trong tình trạng choáng, đau đầu, buồn nôn và mất nước.

5. Nước ngọt có ga

img

Loại đồ uống này ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa, sản sinh ra khí CO2, gây trướng bụng đầy hơi. Nước ngọt cũng tăng nguy cơ thừa cân béo phì, đe dọa sức khỏe răng miệng... Khi uống vào ban đêm sẽ kích thích đi tiểu nhiều, do vậy sẽ mất ngủ và ảnh hưởng sức khỏe.

Những người không nên xem World Cup nếu không muốn nhập viện cấp cứu

Với những trận cầu nảy lửa tại World Cup 2018 có thể khiến một số người lăn đùng, đi cấp cứu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem