Vạ miệng

  • Dân Việt – HLV Roberto Mancini đã may mắn thoát khỏi án phạt của LĐBĐ châu Âu (UEFA) dù ông có hành vi chỉ trích trọng tài ở trận hòa 2-2 giữa Man City và Ajax Amsterdam tại vòng bảng Champions League.
  • (Dân Việt) - “Những lời khi nói ra mà là nỗi đau, là những kỳ vọng với cuộc sống thì không thể gọi là vạ miệng được. Tôi khẳng định tôi chưa bao giờ nói gì được cho là vạ miệng” - ca sĩ, NSƯT Thanh Lam chia sẻ.
  • Dân Việt - Do có hành vi gọi hậu vệ Ashley Cole bên phía Chelsea là “Socola đen” trên Twitter nên Rio Ferdinand đã bị tiểu ban kỷ luật của LĐBĐ Anh (FA) phạt 45.000 bảng.
  • Dân Việt - Ít ngày sau khi gây sóng gió trên chính trường, nhà báo sắc sảo Valerie Trierweiler, bạn gái hiện tại của Tổng thống Pháp Francois Hollande đã lên tiếng thừa nhận sai lầm.
  • Dân Việt - Chuẩn tướng Neil Tolley - chỉ huy Đơn vị tác chiến đặc biệt của Mỹ tại Hàn Quốc - đã bị thay thế, không lâu sau khi báo chí dẫn lời ông tiết lộ, các lực lượng đặc biệt Washington và Seoul từng nhảy dù vào CHDCND Triều Tiên để do thám.
  • Dân Việt - Sir Alex Ferguson đang phải đối mặt với án phạt của LĐBĐ Anh (FA) do đưa ra nhận định rằng Queens Park Rangers chủ động bỏ cuộc trong vòng đấu cuối giúp Man City giành chiến thắng và bước lên ngôi vô địch Premier League 2011-2012.
  • Dân Việt - Do có những lời lẽ chỉ trích trọng tài Chris Foy trong và sau trận thua QPR hồi cuối tháng 10.2011 nên HLV Andre Villas-Boas của Chelsea đã bị tiểu ban kỷ luật của LĐBĐ Anh (FA) phạt 12.000 bảng.
  • Dân Việt - Tay vợt nước chủ nhà vừa để thua đàn em Stosur trong trận chung kết đơn nữ US Open, Serena Williams bị phạt 2.000 USD vì đã có những phản ứng thô lỗ với trọng tài.
  • Dân Việt - Ngày 10.9, Tân Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đã chấp nhận đơn xin từ chức của Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Yoshio Hachiro khi ông này mới nhận chức được 8 ngày.
  • Dân Việt - Hôm qua, 9.9, Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản Yoshio Hachiro đã lên tiếng xin lỗi công chúng, sau khi lỡ miệng gọi vùng đất hoang xung quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima I là “thành phố chết”.