Vẫn loay hoay nghiên cứu “hàng nội”

Phương Vy Thứ tư, ngày 07/01/2015 16:55 PM (GMT+7)
Theo TS Nguyễn Hữu Ninh – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản I, chương trình cấp nhà nước chọn giống tôm thẻ chân trắng bố mẹ bắt đầu năm 2012, kết thúc 2017. 
Bình luận 0

img
Người nuôi tôm vẫn chưa có nhiều lựa chọn về nguồn tôm giống đảm bảo chất lượng (ảnh minh họa).  I.T
“Hiện chúng tôi tiến hành nhập 5 đàn tôm khác nhau, trong đó có đàn tôm có nguồn gốc từ thiên nhiên để thuận lợi cho việc nghiên cứu; bước đầu chọn được thế hệ G1. Ngoài ra, ở nước ta có Doanh nghiệp Việt Úc cũng đang làm nghiên cứu tôm bố mẹ, họ đã có được thế hệ G3 với dự kiến 2015 có tôm bố mẹ. Tuy nhiên, theo kiến thức của chúng tôi về khoa học thì vấn đề nghiên cứu này không hề dễ dàng gì và khó tin có những thành công” - ông Ninh nói. Để chủ động được nguồn tôm giống thẻ chân trắng bố mẹ trong nước, theo ông Phạm Anh Tuấn – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ sản, Bộ NNPTNT đã chỉ đạo các viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản 1 và 2 nghiên cứu với 2 kế hoạch: Một là dự án ngắn hạn nhằm nhanh chóng có sản phẩm chất lượng để thay thế sản phẩm nhập khẩu, dự kiến 2016 sẽ có tôm giống bố mẹ đưa vào sản xuất; còn dự án dài hạn phải khoảng năm 2020 có tôm bố mẹ chất lượng cao. Tuy nhiên, ông Tuấn cũng thừa nhận, phương pháp nghiên cứu dài hạn để có tôm giống bố mẹ “chất lượng cao” cũng chỉ là nhập tôm bố mẹ từ các dòng tôm của các nước khác nhau, cho lai tạo và chọn qua nhiều thế hệ để chọn được những con tốt hơn, riêng những con tôm gốc đầu dòng không bao giờ mình có được. Như vậy, với con giống tôm thẻ chân trắng, hiện Việt Nam vẫn cứ loay hoay mà chưa thể “tự túc” được nên trước mắt sẽ vẫn phải phụ thuộc vào nhập khẩu từ nước ngoài.

 

Ông Robins – Tập đoàn CP Thái Lan cũng thừa nhận khó khăn: “Cách đây hơn 10 năm khi tôm thẻ chân trắng ngoài tự nhiêu hầu như không có dịch bệnh, CP đã tiến hành lựa chọn để nghiên cứu. Trung bình mỗi năm CP đầu tư khoảng 5 – 6 triệu USD cho nghiên cứu. Còn hiện nay không còn nguồn gen tôm thẻ chân trắng sạch bệnh ở tự nhiên sạch bệnh nữa nên để nghiên cứu tôm bố mẹ là rất khó thành công”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem