Vật vã sắm đồ Tết, xếp hàng 15 phút mới được vào, chờ tính tiền hết thêm nửa tiếng

Hồng Phúc Chủ nhật, ngày 23/01/2022 08:41 AM (GMT+7)
Người dân TP.HCM bắt đầu đổ xô đi sắm đồ Tết. Nhiều cửa hàng rơi vào tình trạng quá tải, khách phải xếp hàng dài để được vào, thử đồ và thanh toán.
Bình luận 0
Vật vã sắm đồ Tết, xếp hàng 15 phút mới được vào, chờ tính tiền hết thêm nửa tiếng - Ảnh 1.

Chiều tối 22/1, nhiều trung tâm thương mại, cửa hàng thời trang tại TP.HCM nhộn nhịp khách đến mua sắm đồ Tết. Chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán nên nhu cầu sắm đồ Tết, mua quần áo mới của người dân rất đông. Cửa hàng nào cũng đông đúc người.

Vật vã sắm đồ Tết, xếp hàng 15 phút mới được vào, chờ tính tiền hết thêm nửa tiếng - Ảnh 2.

Một thương hiệu thời trang trong trung tâm thương mại Vincom Đồng Khởi (quận 1) tấp nập người. Bên ngoài, khách phải xếp hàng dài mới đến lượt vào mua hàng. Bên trong, tại quầy thanh toán, dòng người xếp hàng chờ tính tiền còn “khiếp” hơn.

Vật vã sắm đồ Tết, xếp hàng 15 phút mới được vào, chờ tính tiền hết thêm nửa tiếng - Ảnh 3.

Chị Phương (ngụ quận Bình Tân) cho hay, phải xếp hàng chờ 15 phút mới được vào. Thấy cửa hàng giảm giá khá nhiều sản phẩm trước Tết, chị cũng định bụng “gom” đồ nhưng khi nhìn khu vực thanh toán thì không thể chịu nổi, chưa kể khu vực thử đồ khách cũng xếp hàng dài chờ tới lượt. Do đó, chị phải chuyển sang một số cửa hàng ít khách hơn để mua sắm.

Vật vã sắm đồ Tết, xếp hàng 15 phút mới được vào, chờ tính tiền hết thêm nửa tiếng - Ảnh 4.

Trung tâm thương mại Aeon Tân Phú (quận Tân Phú), cũng tấp nập người, chủ yếu là sắm đồ Tết. Các thương hiệu thời trang từ trung đến cao cấp, thương hiệu nhỏ đến thương hiệu lớn đều nhộn nhịp người ra vào. Ghi nhận cho thấy, hầu hết khách đều quyết định “xuống tiền” mua quần áo, giày dép tại các cửa hàng.

Vật vã sắm đồ Tết, xếp hàng 15 phút mới được vào, chờ tính tiền hết thêm nửa tiếng - Ảnh 5.

Chị Ngọc Thảo (ngụ quận Phú Nhuận) cho hay có rất nhiều chương trình khuyến mãi từ các cửa hàng, thậm chí lên đến 60-70%, hàng đồng giá từ 99.000 đồng. Vì vậy, việc sắm đồ Tết cho bản thân, chồng và con nhỏ không quá khó khăn. “Tôi đã đi được 5 cửa hàng, tổng hóa đơn hiện cũng đã hơn 3 triệu. Có thể tôi sẽ đi xem ít nơi nữa”, chị Thảo cho hay.

Vật vã sắm đồ Tết, xếp hàng 15 phút mới được vào, chờ tính tiền hết thêm nửa tiếng - Ảnh 6.

Giày dép, túi xách được nhiều chị em lựa chọn để du xuân.

Vật vã sắm đồ Tết, xếp hàng 15 phút mới được vào, chờ tính tiền hết thêm nửa tiếng - Ảnh 7.

Khu vực quần áo của riêng trung tâm thương mại với mức giá bình dân hơn càng tấp nập người sắm đồ Tết.

Vật vã sắm đồ Tết, xếp hàng 15 phút mới được vào, chờ tính tiền hết thêm nửa tiếng - Ảnh 8.

Hàng đồng giá 99.000 đồng, 149.000 đồng, 199.000 đồng được nhiều khách chọn mua.

Vật vã sắm đồ Tết, xếp hàng 15 phút mới được vào, chờ tính tiền hết thêm nửa tiếng - Ảnh 9.

Tận dụng nhu cầu sắm đồ Tết cuối năm, các thương hiệu thời trang ngoài bán trực tiếp còn tổ chức livestream, giới thiệu những sản phẩm giảm giá nhiều nhất, mới nhất và bán chạy nhất để khách “chốt đơn”.

Vật vã sắm đồ Tết, xếp hàng 15 phút mới được vào, chờ tính tiền hết thêm nửa tiếng - Ảnh 10.

Nhu cầu sắm quần áo mới đón Tết tại TP.HCM đang tăng cao. Dự kiến vài ngày tới, các trung tâm mua sắm, cửa hàng thời trang sẽ còn đông khách hơn nữa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem