Vì đâu Văn Quyết nhường quyền đá 11m cho Pape Omar Faye?

Thứ sáu, ngày 13/09/2019 17:15 PM (GMT+7)
Là chuyên gia sút phạt đền cho Hà Nội FC từ đầu mùa song ở trận gặp Nam Định tại vòng 22 tối 11/9, Văn Quyết đã nhường cho đồng đội Pape Omar Faye.
Bình luận 0

Phút thứ 7, sau một tình huống phối hợp tấn công đẹp mắt, Văn Quyết đã bị trung vệ Văn Phú của Nam Định truy cản trái phép trong khu cấm. Ngay sau đó, trọng tài Ngô Duy Lân đã chỉ tay vào chấm 11m cho Hà Nội FC.

Khi mà tất cả đều nghĩ đội trưởng số 10 sẽ đứng lên chấm đá phạt thì Pape Omar Faye bất ngờ xuất hiện, lấy bóng và bước vào vị trí dứt điểm. Sau đó, chân sút người Senegal đã thực hiện thành công, mở tỷ số 1-0.

img

Pape Omar Faye thực hiện thành công quả penalty vào lưới DNH.Nam Định.

Sau trận đấu, khi được hỏi tại sao không đảm nhận trọng trách như thường lệ, Văn Quyết chia sẻ: "Omar Faye là người đồng đội tốt. Cậu ấy đang phấn đấu để cạnh tranh danh hiệu vua phá lưới mùa này, và khi Omar chia sẻ ý định, Quyết đã vui vẻ nhận lời. Đá 11m bao giờ cũng áp lực lớn, vì vậy tôi rất vui khi Omar thực hiện thành công".

Sau bàn khai thông thế trận của Omar Faye, Hà Nội FC đã có 40 phút kế tiếp vô cùng thoải mái với thêm hai lần xé lưới đối thủ. Sang hiệp 2, đội bóng Thủ đô hoàn tất chiến thắng 6 sao với thêm ba pha lập công, tất cả đều có in dấu giày của Văn Quyết, để ấn định kết quả chung cuộc 6-1. 

Đánh giá chung về màn thể hiện của toàn đội, cựu tiền đạo ĐT Việt Nam chia sẻ: "Mùa này Hà Nội FC phải thi đấu trên nhiều mặt trận. Trận thắng này có ý nghĩa khích lệ rất lớn với toàn đội. Quyết thấy rằng bàn thắng sớm hay muộn rồi cũng đến. Quan trọng là chiến thắng cho đội nhà".

Trước trận gặp Nam Định, Hà Nội FC đã gặp phải một số khó khăn về lực lượng. Trong đó, ngoài Văn Hậu đã chuyển sang Heerenveen, họ cũng không thể tung ra sân Duy Mạnh vì án treo giò và thẻ phạt. Một số cầu thủ khác vẫn còn tỏ ra mệt mỏi vì lịch thi đấy dày từ cấp CLB đến ĐTQG.

Chia sẻ về khó khăn này, Quyết cho hay: "Chấn thương đã làm ảnh hưởng rất lớn đến lực lượng của Hà Nội FC. Dù vậy thời gian qua, toàn đội vẫn đang xoay trở tốt. Để thi đấu với lịch dày đặc, các cầu thủ ở mọi vị trí phải luôn trong tư thế sẵn sàng, để khi vào sân có thể đáp ứng yêu cầu".

"Tôi mong muốn toàn đội phải thật nghiêm túc trong cả tập luyện và thi đấu. Chỉ có như vậy Hà Nội FC mới có thể đạt được kết quả tốt. Mà mục tiêu trước mắt chính là chức vô địch V.League 2019", anh khẳng định.

Khi được hỏi về hành động đốt pháo sáng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn cho cầu thủ, ban huấn luyện và CĐV trên sân, Văn Quyết bày tỏ sự không đồng tình. Anh nói: "Việc CĐV đến sân ủng hộ đội bóng là điều đáng mừng. Nhưng trong bóng đá có nhiều cách cổ động.

Tình yêu của người hâm mộ dành cho Hà Nội FC rất lớn và họ đã đến sân rất đông như mọi người đã thấy. Nam Định cũng vậy, các CĐV đã di chuyển quãng đường xa để đến đây. Tuy nhiên tôi không ủng hộ hành động sử dụng pháo sáng. Mong rằng thời gian tới mọi người vẫn đến sân ủng hộ đội bóng, giúp cầu thủ có thêm động lực, tinh thần cống hiến".

Sau trận thắng 6-1 trước Nam Định tối nay (11/9), Hà Nội FC đã tiếp tục giữ vị trí đầu bảng với 46 điểm sau 22 trận, hơn đội xếp sau CLB TP.HCM 5 điểm. Trận tới, họ sẽ tiếp tục thi đấu ở Hàng Đẫy để tiếp CLB Viettel.

PV (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem