Vì sao các ĐBQH không đồng tình việc bỏ quy định tặng danh hiệu NSND, NSUT với nhạc sĩ?

PVCT Thứ năm, ngày 28/10/2021 14:56 PM (GMT+7)
Một số ĐBQH góp ý vào dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) đã không đồng tình với việc bỏ đối tượng nhạc sĩ trong xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân (NSND), nghệ sĩ ưu tú (NSUT).
Bình luận 0

Ngày 28/10, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi). Phát biểu góp ý, ĐBQH Dương Minh Ánh (Hà Nội) cho biết, dự thảo Luật bỏ đối tượng nhạc sĩ và phát thanh viên ra khỏi trường hợp để xét tặng NSND, NSUT. Nữ ĐB này đồng ý bỏ đối tượng phát thanh viên nhưng đề nghị giữ đối tượng nhạc sĩ để xét tặng NSND, NSUT như luật hiện hành.

Vì sao các ĐBQH không đồng tình việc bỏ quy định tặng danh hiệu NSND, NSUT với nhạc sĩ? - Ảnh 1.

ĐBQH Dương Minh Ánh (Hà Nội). Ảnh Trung tâm báo chí Quốc hội.

ĐB Ánh lý giải, nhạc sĩ đóng vai trò rất quan trọng tạo ra sản phẩm sáng tạo. "Nếu không có nhạc sĩ thì lấy đâu tác phẩm để ca sĩ, nhạc công thể hiện. Nếu nói nhạc sĩ không phải là nghệ sĩ biểu diễn nhưng phải khẳng định rằng họ vẫn là nghệ sĩ, là người gián tiếp tạo ra sản phẩm sáng tạo đến công chúng, giống như đạo diễn, quay phim, âm thanh, họa sĩ, biên đạo. Nếu các nhạc sĩ đảm bảo đủ tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định về số lượng giải thưởng, uy tín, số năm công tác, đóng góp cho ngành văn hóa nghệ thuật thì họ phải được xét NSND, NSUT. Đề nghị giữ nguyên như quy định hiện hành", ĐB Ánh nói.

Vì sao các ĐBQH không đồng tình việc bỏ quy định tặng danh hiệu NSND, NSUT với nhạc sĩ? - Ảnh 2.

ĐBQH Trần Thị Thu Đông. Ảnh: Trung tâm báo chí Quốc hội

Đồng tình với ĐB Ánh, ĐBQH Trần Thị Thu Đông (Bạc Liêu) cho biết thêm: Văn học nghệ thuật hiện nay có tất cả 9 chuyên ngành, gồm văn học, sân khấu, âm nhạc, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, múa, kiến trúc và văn nghệ dân gian và mỗi chuyên ngành đều có đặc thù riêng.

Theo Bộ Nội vụ, những văn, nghệ sĩ hoạt động ở lĩnh vực sáng tạo thì đã có Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, nhưng tiêu chí thời gian xét tặng của hai hình thức này rất khác nhau. Về thời gian thì việc xét tặng và trao danh hiệu NSND, NSUT là 3 năm một lần. Trong khi thời gian xét tặng và trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước là 5 năm một lần.

"Giới nghệ sĩ cả nước thiết tha kiến nghị Ban soạn thảo quan tâm xem xét, rất mong ĐBQH ủng hộ về việc xét tặng danh hiệu NSND, NSUT cho các nghệ sĩ sáng tác có đủ điều kiện. Nếu đề xuất này được bổ sung sẽ góp phần để Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi khi được thông qua sẽ tạo được sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, trong đó có đội ngũ văn nghệ sĩ", ĐB Thu Đông nói.

Vì sao các ĐBQH không đồng tình việc bỏ quy định tặng danh hiệu NSND, NSUT với nhạc sĩ? - Ảnh 3.

ĐBQH Nguyễn Danh Tú. Ảnh: Trung tâm báo chí Quốc hội

Cũng đề cập về nội dung này, ĐBQH Nguyễn Danh Tú (Kiên Giang) cho hay: Việc không quy định đối tượng xét danh hiệu NSND, NSUT đối với nhạc sĩ, vì nhạc sĩ là người sáng tác và soạn nhạc; tác phẩm của nghệ sĩ có giá trị và đủ các tiêu chuẩn sẽ được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước.

"Tôi nhận thấy họa sĩ cũng là người sáng tác tranh, tác phẩm của họa sĩ có giá trị và đủ các tiêu chuẩn cũng sẽ được xem xét để tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước. Dự thảo luật vẫn quy định họa sĩ là đối tượng sẽ tặng danh hiệu NSND, NSUT nhưng lại không quy định nhạc sĩ là đối tượng xét tặng các danh hiệu này, như vậy chưa bảo đảm sự thống nhất trong dự thảo luật", ĐB Tú nói.

ĐBQH Nguyễn Danh Tú cho biết thêm, để sáng tác và soạn nhạc, nhất là các tác phẩm âm nhạc hay đi vào lòng công chúng thì cần nhiều yếu tố quan trọng, trong đó yếu tố tài năng nghệ thuật của nhạc sĩ. Đây chính là một trong những yếu tố để xét tặng danh hiệu NSND, NSUT.

"Việc xét tặng các danh hiệu này đối với nhạc sĩ là niềm vinh dự, tự hào to lớn đối với nhạc sĩ, là sự ghi nhận những đóng góp, cống hiến nghệ thuật của nhạc sĩ. Vì vậy, tôi đề nghị xem xét, cân nhắc kỹ cần tiếp tục quy định nhạc sĩ là đối tượng xét tặng danh hiệu NSND, NSUT", ĐB Tú góp ý.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem