Đồng Nai: Vẫn chưa thể khởi công dự án 1A, đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch
Vì sao chưa thể khởi công dự án 1A, đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch, Đồng Nai?
Nha Mẫn
Thứ bảy, ngày 26/03/2022 11:41 AM (GMT+7)
Vì còn vướng mắc một số vấn đề như lựa chọn được nhà thầu xây lắp, chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng nên kế hoạch khởi công dự án 1A, đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch thuộc dự án Đường vành đai 3 - TP.HCM trong tháng 3/2022 là chưa thể thực hiện.
Ngày 26/3, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư dự án 1A, đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch thuộc dự án Đường vành đai 3 - TP.HCM) cho biết, đến thời điểm này đơn vị vẫn chưa lựa chọn được nhà thầu xây lắp cũng như chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng nên kế hoạch khởi công dự án 1A chưa thể thực hiện trong tháng 3/2022 theo kế hoạch.
Phối cảnh dự án đường vành đai 3. Ảnh tư liệu
Dự án thành phần 1A, đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch (giai đoạn 1) có chiều dài 8,75km, kéo dài từ tỉnh lộ 25B đến đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Điểm đầu giao với đường tỉnh 25B thuộc địa phận huyện Nhơn Trạch và điểm cuối giao với đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thuộc TP.Thủ Đức (TP.HCM). Trong đó, đoạn đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai có chiều dài 6,3 km. Đây là đoạn đầu của tuyến đường vành đai 3 - TP.HCM (tổng mức đầu tư 5.300 tỷ đồng).
Trước đó, theo kế hoạch, dự án 1A sẽ được khởi công xây dựng vào cuối năm 2021 nhưng do dịch bệnh nên dời lại kế hoạch sẽ khởi công trong quý I/2022. Nhưng hiện nay đã gần hết tháng 3/2022, dự án vẫn chưa thể khởi công do chưa hoàn thành các thủ tục đầu tư cũng như công tác giải phóng mặt bằng.
Ông Diệp Bảo Tuấn, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết, dự án 1A có sử dụng nguồn vốn vay ODA. Vì vậy, tiến độ thực hiện các thủ tục phụ thuộc rất lớn vào nhà tài trợ vốn. Hiện nay, Bộ GTVT đang tích cực phối hợp với nhà tài trợ vốn đẩy nhanh việc xét kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp cho dự án.
Khi đưa vào hoạt động toàn tuyến đường vành đai 3 sẽ giúp kết nối các tỉnh phía Nam. Ảnh: Tuệ Mẫn
Tuy nhiên, hiện tại việc hoàn thành lựa chọn nhà thầu và khởi công dự án trong tháng 3/2022 là không thể thực hiện và việc khởi công dự án sẽ dời sang tháng 4/2022.
Liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân, đại diện Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết, theo kế hoạch phải thực hiện thu hồi diện tích đất hơn 49ha của 457 hộ dân (378 hộ dân có đất bị thu hồi và 79 hộ có tài sản trên đất) trên địa bàn 2 xã Long Tân và Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch. Phía huyện Nhơn Trạch cũng đã thực hiện công khai phương án bồi thường, hỗ trợ đối với tất cả các hộ dân trong vùng dự án (tổng nguồn vốn cần có để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng là hơn 650 tỷ đồng).
Trong kế hoạch vốn của Đồng Nai, nguồn kinh phí để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án 1A sẽ được lấy từ nguồn tiền thu sử dụng đất hơn 634 tỷ đồng, nhưng như vậy nguồn vốn vẫn thiếu 16 tỷ đồng.
Và để đủ nguồn vốn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, cuối năm 2021, UBND tỉnh Đồng Nai đã đồng ý với đề xuất của Sở Kế hoạch Đầu tư sẽ cho UBND huyện Nhơn Trạch tạm ứng vốn để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng cho người dân. Tuy nhiên, do nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện nên công tác bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng vẫn chưa hoàn thành.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, ông Võ Tấn Đức nói Đồng Nai rất mong muốn dự án đường vành đai 3 - TP.HCM được triển khai nhanh, bởi dự án không chỉ giúp pháp triển toàn vùng Đông Nam bộ nói chung mà còn giúp huyện Nhớn Trạch phát triển nhanh hơn.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.