Vì sao Công Phượng ngày càng sa sút?

Tùng Lâm Thứ hai, ngày 06/07/2015 19:33 PM (GMT+7)
HLV Graechen từng nói rằng, so với Tuấn Anh - Xuân Trường, Công Phượng đang có dấu hiệu chững lại về sự phát triển. Điều này không hoàn toàn vô lý nếu biết rằng, kể từ khi trở lại từ SEA Games 28, số 44 thi đấu rất thiếu hiệu quả và ngày một mờ nhạt.
Bình luận 0

Vòng 14 V.League 2015, HAGL có cuộc tiếp đón Hải Phòng trên sân nhà Pleiku. Một cơ hội tuyệt vời để họ chấm dứt chuỗi 8 trận chỉ biết hòa và thua. Cần biết rằng, cả 9 chuyến làm khách trước đó đến phố Núi, đội bóng đất Cảng đều để thua. Chưa kể, thầy trò Trương Việt Hoàng cũng là đội thi đấu rất kém cỏi ở sân khách mùa này, khi mới chỉ thu về đúng 3 điểm.

img

Cần một khoảng lặng cho Công Phượng. Ảnh: Lao Động.

Tuy nhiên, một lần nữa HAGL của lứa 1 Học viện HAGL JMG Arsenal lại gây thất vọng. Họ đã vượt lên dẫn trước 1-0, nhưng lại không thể bảo vệ tỷ số và để đội khách ra về với kết quả hòa 1-1. Công Phượng là một trong số những cái tên khiến người hâm mộ phố Núi cảm thấy có đôi chút thất vọng. Không còn là hình ảnh của một cầu thủ cầm bóng tốt, thường xuyên tạo ra những tình huống đột biến, số 44 tại Pleiku cuối tuần qua thi đấu quá mờ nhạt.

Công Phượng thường xuyên để mất bóng, tranh chấp thiếu hiệu quả. Sự nhạt nhòa của tiền đạo gốc Nghệ An nhìn thấy rất rõ nhưng phải đến những phút cuối trận, HLV Graechen mới rút anh ra sân. Thực tế không phải trước Hải Phòng, Công Phượng mới gây thất vọng. Kể từ khi trở lại từ SEA Games 28, anh đã lần lượt ra sân trong các trận đấu với CAND, Hà Nội T&T và B.Bình Dương, nhưng chẳng trận nào để lại ấn tượng cả.

Điều gì khiến Công Phượng gây thất vọng triền miên? Ngoài chuyện lối chơi đã phần nào bị các đối thủ bắt bài, số 44 còn bắt đầu có dấu hiệu sa sút về thể lực và cả sự chững lại về chuyên môn. Tại SEA Games 28, Phượng là một trong số ít những cầu thủ cùng Tiến Dũng thi đấu 6/7 trận đấu. Hơn 400 phút trầy trật trên đất Singapore, anh tiếp tục phải cày ải khi trở về CLB. Công Phượng đã phải thi đấu trên quá nhiều mặt trận trong một thời gian ngắn. Điều đó đã khiến thể lực vốn chưa bao giờ là điểm mạnh của anh bị bào mòn đáng kể.

Kế đến, lối chơi của Công Phượng ngày càng cho thấy sự rườm rà, thiếu hiệu quả. Trong nhiều pha bóng, lẽ ra nên phối hợp với đồng đội thì anh lại quyết định cầm bóng và rồi để mất bóng. Đúng như HLV Graechen nhận xét, Công Phượng có dấu hiệu bị chững lại về chuyên môn so với Tuấn Anh, Xuân Trường và sự chững lại này, tất nhiên đến từ tư duy và ý thức thi đấu.

Có lẽ đã đến lúc, HLV Graechen cần dành cho Công Phượng những giây phút nghỉ ngơi, thậm chí tìm cho anh một chuyên gia tâm lý có kinh nghiệm. Khi một cầu thủ sa sút phong độ, người ta cần phải có một sự tĩnh tâm để nhìn ra mình hạn chế ở đâu. Bầu Đức đã nói rằng, ông không quan tâm chuyện HAGL có bị xuống hạng ở mùa này hay không và thực tế là viễn cảnh ấy cũng không quá gần khi Đồng Nai lẫn XSKT.Cần Thơ đều thi đấu quá tệ. Vậy thì cớ gì không thử chơi vài trận không Công Phượng. Không phụ thuộc vào ai đó có khi cũng là một bước đột phá!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem