Sản lượng cá lóc toàn tỉnh Trà Vinh ước đạt 25.000 tấn, giảm nhiều so với năm 2021, nông dân vẫn lỗ, vì sao vậy?

Thứ hai, ngày 16/05/2022 06:15 AM (GMT+7)
Hàng trăm hộ nuôi cá lóc ở Trà Vinh đang bị lỗ nặng vì giá thức ăn tăng cao, trong khi đầu ra hạn chế.
Bình luận 0

Hiện cá lóc có giá từ 28.000-32.000 đồng/kg, tùy loại và rất khó tiêu thụ. Với mức giá này người nuôi bị lỗ từ 5.000 đến 6.000 đồng/kg vì giá thức ăn tăng cao. 

Sản lượng cá lóc toàn tỉnh Trà Vinh ước đạt 25.000 tấn, giảm nhiều so với năm 2021, nông dân vẫn lỗ, vì sao vậy? - Ảnh 1.

Đầu ra gặp khó, người nuôi cá lóc ở Trà Vinh chọn cách "thu tỉa" những cá đạt trọng lượng để mang đi tiêu thụ trước...

Không chỉ giá giảm mà còn rất khó tìm người thu mua. Do vậy, để giảm bớt thua lỗ, nhiều hộ nuôi chọn cách tự thu hoạch dần đem bán tại các chợ truyền thống trong tỉnh.

Ông Lê Văn Nam, ở xã Định An, huyện Trà Cú – địa phương có diện tích nuôi cá lóc lớn nhất khu vực cho biết: “Với giá cá lóc 30.000 đồng như vậy thì người nuôi từ hòa đến lỗ thôi. Thức ăn thì tăng quá, đầu ra thì không có. Nông dân nuôi cá đợt này lỗ nặng”.

Nghề nuôi cá lóc ở Trà Vinh trong nhiều năm qua luôn gặp khó về đầu ra và giá cá không ổn định. Theo đó, ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương đã khuyến cáo nông dân nuôi cá lóc không mở rộng diện tích, chọn cách thả con giống luân canh để giảm thu hoạch tập trung, hạn chế được tình trạng cung vượt cầu bị rớt giá.

Tính đến đầu tháng 5 vừa qua, toàn tỉnh Trà Vinh có 665 lượt hộ thả nuôi cá lóc trên diện tích 119 ha mặt nước ao, sản lượng thu hoạch ước đạt hơn 25.000 tấn, tức giảm gần một phần ba diện tích so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng nông dân vẫn tiếp tục gặp khó về đầu ra...

Trà Vinh (VOV-ĐBSCL)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem