Video Ukraine liên tục phục kích xe tăng Nga gần Kiev

Minh Nhật (theo The Guardian) Thứ sáu, ngày 11/03/2022 10:10 AM (GMT+7)
Video được quay bằng máy bay không người lái cho thấy, các lực lượng Ukraine đã liên tục phục kích đoàn xe thiết giáp của Nga ngay bên ngoài Brovary, ngoại ô phía đông của Kiev.
Bình luận 0

Video xe tăng Nga liên tục bị phục kích ở ngoại ô Kiev. Nguồn The Guardian

Theo báo Anh The Guardian, nhóm chuyên gia điều tra nguồn mở Bellingcat cho biết họ đã xác định vị trí địa lý của đoạn video. Theo đó, các cuộc phục kích được thực hiện tại một khu vực ít dân cư sinh sống trên đường E95, cách trung tâm Kiev khoảng 35km. Đây là một tuyến đường trực tiếp đi về phía đông thủ đô Kiev - đích đến của các lực lượng Nga.

Đoạn video dài 45 giây đã được chỉnh sửa do lực lượng vũ trang Ukraine phát hành. Nó dựng lại cuộc giao tranh trên đường phố và cho thấy nhiều xe tăng cũng như xe bọc thép của Nga bị tấn công liên tục.

Các cuộc phục kích xe tăng Nga được quay trong video có thể không diễn ra vào thứ Năm 10/3.

Trong video cũng có thể nghe thấy âm thanh có vẻ là của một sĩ quan Nga đang báo cáo về cuộc tấn công với cấp trên. Người này cũng cho biết chỉ huy của trung đoàn - được truyền thông Ukraine nêu tên là Đại tá Andrei Zakharov - đã bị giết.

"Trung đoàn 6 bị tấn công. Tôi không thể báo cáo về trung đoàn 6. Tôi đang thu thập dữ liệu. Mất mát rất nhiều. Họ đã đợi chúng tôi. Đoàn xe bị mai phục. Trung đoàn trưởng đã bị giết", Guardian dịch âm thanh phát ra trong đoạn video.

Tuy nhiên, theo Guardian, nội dung đoạn video hiện không thể được xác nhận một cách độc lập.

Trong khi đó, một số chuyên gia quân sự mô tả đoạn video là đáng tin cậy. Đoạn video cũng được cho là phản ánh sai lầm chiến thuật đáng ngạc nhiên của lực lượng Nga, khi hơn 20 xe tăng và xe bọc thép di chuyển trên một con đường chính khá gần thủ đô Kiev.

Ben Barry, cựu chỉ huy xe tăng của quân đội Anh và là chuyên gia tác chiến trên bộ của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế - một tổ chức tư vấn bình luận: “Họ nghĩ rằng họ đang đi qua một khu vực an toàn, hoặc họ không được huấn luyện tốt hoặc họ đang di chuyển vội vàng để thực hiện mệnh lệnh nào đó".

Một chuyên gia khác về quân đội Nga, Rob Lee -  cựu nghiên cứu sinh và tiến sĩ hàng hải Mỹ tại King's College London đã xem đoạn video và cũng nhận xét rằng, video cho thấy chiến thuật của Nga rất kém khi phơi bày một lực lượng được bố trí rõ ràng trên một con đường lớn khiến họ rất dễ bị tấn công.

Ông Barry cho biết, sau khi xem đoạn video, ông nghĩ rằng thiết giáp Nga có thể là mục tiêu của hỏa lực pháo binh hoặc súng cối theo bản chất của các vụ nổ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem