Video: Quân đội Ukraine tiêu diệt xe bọc thép của Nga bằng hệ thống tên lửa Stugna-P

Lê Phương (Ne Thứ bảy, ngày 21/05/2022 19:15 PM (GMT+7)
Quân đội Ukraine đã sử dụng hệ thống tên lửa chống tăng Stugna-P để tiêu diệt một xe chiến đấu bộ binh của Nga, theo các quan chức quân đội Ukraine.
Bình luận 0

Quân đội Ukraine tiêu diệt xe bọc thép của Nga bằng hệ thống tên lửa Stugna-P. Nguồn: Newsweek

Mới đây, quân đội Ukraine cho biết họ đã cho nổ một chiếc xe bọc thép BMP-2 của Nga, giết chết những người trong xe.

Lữ đoàn cơ giới 24 của Lực lượng Mặt đất Ukraine nói: "Chúng tôi đã kích nổ đạn của xe BMP-2 bằng cách sử dụng hệ thống tên lửa chống tăng Stugna-P. Chiếc xe nặng hơn hai tấn bay lên không trung".

Trung tâm Truyền thông Chiến lược (StratCom) tuyên bố: "Hãy tin tưởng vào Lực lượng vũ trang Ukraine! Vinh quang cho Ukraine!"

Quân đội Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào ngày 24/2. Hôm 21/5 đánh dấu ngày thứ 87 của chiến dịch.

Từ ngày 24/2 đến ngày 19/5, tổng số quân thiệt hại của lực lượng Nga trong chiến đấu là khoảng 28.500 người, theo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine.

Quân đội Ukraine cũng tuyên bố rằng Nga đã mất 1.254 xe tăng, 3.063 xe chiến đấu bọc thép, 595 hệ thống pháo, 199 hệ thống tên lửa phóng loạt, 93 hệ thống phòng không, 203 máy bay chiến đấu, 167 máy bay trực thăng, 2.157 xe cơ giới và tàu chở nhiên liệu, 13 tàu, 455 máy bay không người lái, 43 đơn vị thiết bị đặc biệt và 103 tên lửa hành trình. Tuy nhiên Nga không xác nhận những con số này.

Sau khi thành phố cảng Mariupol thất thủ, chính quyền Nga có kế hoạch phá bỏ nhà máy thép Azovstal và biến thành phố này thành một "khu nghỉ dưỡng", theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh.

Điện Kremlin cũng nói rằng các chiến binh Ukraine ẩn náu trong nhà máy Azovstal đã được đưa đến một khu nhà tù cũ ở Donetsk do Nga kiểm soát.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, khoảng 771 binh sĩ Ukraine ở nhà máy Azovstal đã đầu hàng tính đến ngày 19/5.

Mặc dù vậy, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vẫn gọi chiến dịch của Nga ở Ukraine là một "thất bại tuyệt đối", đồng thời nhấn mạnh Ukraine quyết tâm giành lại quyền kiểm soát các thành phố phía nam Kherson, Melitopol, Berdiansk, Enerhodar và Mariupol, hiện đang bị quân Nga chiếm đóng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem