Viện KSND Bình Phước: Một trưởng phòng gian lận bằng cấp

Thứ hai, ngày 13/12/2010 06:30 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Việc sử dụng bằng cấp theo "quy trình ngược" của ông Huỳnh Văn Ngọc - Trưởng phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về kinh tế và chức vụ đã vi phạm các quy định về văn bằng của Bộ GD-ĐT.
Bình luận 0

Ngày 12-12, tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước cho biết, Viện trưởng Lê Hoàng Thanh đã ký kết luận về việc ông Huỳnh Văn Ngọc - Trưởng phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về kinh tế và chức vụ có sự gian lận bằng cấp.

Theo đó, ông Huỳnh Văn Ngọc tốt nghiệp THPT năm 2007 (số bằng 0297834/BTPT, ngày 28-3-2007) tại Hội đồng thi Trường THCS Tân Phú - Đồng Xoài, theo chương trình tự học có hướng dẫn.

Tuy nhiên, trước đó gần 10 năm, mặc dù không có bằng THPT nhưng ông Ngọc đã "hợp thức hóa đầu vào", dự học và tốt nghiệp Khóa tại chức 14 - Cao đẳng Kiểm sát TP.HCM năm 1998.

Việc sử dụng bằng cấp theo "quy trình ngược" của ông Ngọc đã vi phạm các quy định về văn bằng của Bộ GD-ĐT.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem