Viện trưởng Lê Minh Trí lý giải vì sao các đại án như SCB, Việt Á phải trả hồ sơ điều tra bổ sung

Tất Định Thứ tư, ngày 21/08/2024 16:28 PM (GMT+7)
Theo Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí những vụ án quá lớn và phức tạp, như vụ án SCB, Việt Á hay vụ án xảy ra ở Cục Đăng kiểm mà không trả hồ sơ điều tra bổ sung thì không thể truy tố được.
Bình luận 0

Tiếp tục phiên chất vấn chiều 21/8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương đặt câu hỏi với Viện trưởng Viển Kiểm sát nhân dân tối cao, đề nghị cho biết các giải pháp đã được triển khai và những chuyển biến trong việc tỷ lệ yêu cầu trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung sau khi thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội?

Trả lời câu hỏi của đại biểu, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí khẳng định, việc trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tố tụng là một biện pháp được phép sử dụng để chống oan sai, bỏ lọt tội phạm. Tuy nhiên, vấn đề là cần sử dụng đúng biện pháp này. Vì trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, cơ quan tòa án hoặc kiểm sát phát sinh tình tiết mới làm thay đổi bản chất vụ việc thì vẫn phải trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung để không oan sai và không bỏ lọt tội phạm.

Vì sao các vụ đại án như SCB, Việt Á phải trả hồ sơ điều tra bổ sung?  - Ảnh 1.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí trả lời chất vấn. Ảnh: quochoi.vn.

Về mặt khách quan, tội phạm ngày càng tinh vi, phức tạp, đặt ra thủ tục tố tụng không theo kịp tính chất phức tạp của nó như tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao…Vì vậy, Viện trưởng Lê Minh Trí cho rằng, vấn đề này đặt ra là có những vấn đề chưa tiên liệu được, trong khi chúng ta gặp nhiều khó khăn, phức tạp mới về tội phạm, đồng thời phải đảm bảo quyền con người, không oan sai, không bỏ lọt tội phạm. Do đó, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí nhận thấy, việc điều tra bổ sung là việc cần phải làm nhưng không được lạm dụng.

Bên cạnh đó, thời gian qua, Bộ luật Hình sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng hình sự có phát sinh một số vướng mắc chưa được cơ quan có thẩm quyền giải thích, dẫn đến sự khác nhau về nhận thức áp dụng pháp luật của cơ quan tố tụng, đặc biệt của cơ quan điều tra, kiểm sát viên. 

Hết giờ trả lời, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc định đề nghị Viện trưởng Lê Minh Trí dành thêm một phút để trả lời cụ thể hơn về tỉ lệ chuyển biến đối với các vụ án. 

Viện trưởng Lê Minh Trí cho hay, thời gian qua, các cấp kiểm sát đã nỗ lực, hạn chế tối đa việc trả hồ sơ. 

"Tuy nhiên những vụ án quá lớn và phức tạp, cụ thể như vụ án SCB, Việt Á hay vụ án xảy ra ở Cục Đăng kiểm mà không trả hồ sơ điều tra bổ sung thì không làm được, kể cả tách vụ án vẫn phải điều tra bổ sung để cơ quan tố tụng có đủ thời gian để chứng minh tội phạm", ông Trí nói. 

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem