Việt Nam nên chú trọng đầu tư nông nghiệp

Thứ sáu, ngày 26/04/2013 17:19 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tại hội thảo “Kinh tế Việt Nam 2013 và những thách thức” được tổ chức sáng 25.4 tại Hà Nội, các chuyên gia nhận định: Tăng trưởng năm 2013 có thể sẽ đạt thấp hơn, hoặc với kịch bản tích cực thì chỉ đạt mức tương đương với năm 2012 (xấp xỉ 5%).
Bình luận 0

Trong bối cảnh khó khăn hiện nay, các chuyên gia cho rằng, Việt Nam nên chú trọng đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp-một lĩnh vực đang được coi là cứu cánh của nền kinh tế. Theo các chuyên gia, nông nghiệp Việt Nam cũng đang bắt đầu chịu ảnh hưởng lớn từ khủng hoảng kinh tế.

Trong quý I/2013, chỉ số giá bán hàng nông sản đã giảm 8% so với cùng kỳ năm 2012, trong đó giá sản phẩm chăn nuôi giảm mạnh nhất 12%. Ngược với chỉ số giá hàng hàng hóa thì giá bán những chi phí đầu vào của nông sản thực phẩm lại tăng đến 33,05%.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem