Việt Nam tăng tốc bán một loài cá sang Malaysia để cạnh tranh với Trung Quốc

P.V Thứ tư, ngày 13/04/2022 18:58 PM (GMT+7)
Việt Nam và Trung Quốc hiện là 2 thị trường cung cấp cá thịt trắng hàng đầu cho Malaysia, trong đó xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang Malaysia tăng trưởng tích cực.
Bình luận 0

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), ba tháng đầu năm 2022, xuất khẩu cá tra sang thị trường Malaysia đã tăng trưởng tích cực trở lại sau 3 năm dịch Covid-19 bị ảnh hưởng. 

Tính đến giữa tháng 3/2022, tổng giá trị xuất khẩu cá tra đông lạnh sang thị trường Malaysia đạt 7,45 triệu USD, tăng 138% so với cùng kỳ năm trước.

Bà Tạ Hà, chuyên gia cá tra của VASEP cho biết, hiện nay, Malaysia là thị trường điểm đến của gần 40 doanh nghiệp cá tra Việt Nam với sản phẩm xuất khẩu khá đa dạng như: cá tra phile đông lạnh, cá tra finger tẩm bột chiên sơ đông lạnh, cá tra formed tempura tẩm bột chiên sơ đông lạnh, cá tra nguyên con đông lạnh, cá tra cắt khúc/miếng đông lạnh, bong bóng cá tra sấy…

Việt Nam “nhanh chân” bán một loài cá sang Malaysia để cạnh tranh với Trung Quốc - Ảnh 1.

Đang có 40 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu cá tra sang Malaysia. Ảnh: VASEP.

Đáng chú ý, trước khi đại dịch Covid-19 bùng nổ, Malaysia là một trong ba thị trường XK cá tra tiềm năng nhất trong khối ASEAN (cùng Thái Lan và Singapore).

Kể từ khi dịch xảy ra, hoạt động giao thương sang thị trường này gián đoạn và giảm sút trong nhiều tháng liên tiếp. 

Sự phục hồi kinh tế, nhu cầu tiêu thụ thủy sản của nước này đang tăng, trong đó nhu cầu nhập các sản phẩm Halal cũng tăng mạnh. Đây có thể là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra Việt Nam gia tăng thị phần tại thị trường này.

Cho tới thời điểm này, Việt Nam và Trung Quốc vẫn là hai thị trường cung cấp hàng đầu sản phẩm cá thịt trắng của Malaysia. 

Trong đó, Việt Nam dẫn đầu, chiếm gần 50% tổng giá trị nhập khẩu cá thịt trắng của Malaysia. Đứng sau Việt Nam, các doanh nghiệp xuất khẩu Trung Quốc cũng đang tích cực xuất khẩu sản phẩm cá minh thái (pollock), cá tuyết cod, cá rô phi sang thị trường này.

Theo VASEP, ngày 18/3, Bộ Thương mại và Công nghiệp Quốc tế Malaysia (MITI) đã thông cáo Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) sẽ bắt đầu có hiệu lực đối với Malaysia. 

Dựa trên hệ thống thương mại đa phương tuân theo các quy tắc, RCEP sẽ tạo điều kiện cho Malaysia hội nhập sâu rộng hơn vào nền thương mại, đầu tư tự do toàn cầu nhờ xóa bỏ khoảng 90% thuế quan giữa các nước thành viên.

RCEP có hiệu lực, Malaysia mong muốn thúc đẩy xuất khẩu, đầu tư sang Việt Nam, mặt khác cũng mong muốn phát triển giao thương với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, trong đó có thủy sản. 

"Nếu tận dụng lợi thế, thời điểm cơ hội, xuất khẩu cá tra sang Malaysia sẽ còn tiếp tục tăng trưởng mạnh trong thời gian tới" - VASEP nhận định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem