Việt Nam sẽ giữ ngôi đầu thế giới xuất khẩu điều 12 năm liên tiếp

Nguyên Vỹ Thứ sáu, ngày 03/11/2017 18:20 PM (GMT+7)
Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) đặt mục tiêu giữ ngôi đầu thế giới về xuất khẩu điều 12 năm liên tiếp. Điều này hoàn toàn có khả năng khi năm 2016, ngành điều Việt Nam tiếp tục giữ vị trí hàng đầu thế giới khi chiếm 50% lượng điều thô chế biến và trên 60% điều nhân xuất khẩu toàn cầu.
Bình luận 0

Ông Nguyễn Đức Thanh – Chủ tịch Chủ tịch Vinacas, cho biết như thế tại buổi họp báo Hội nghị điều quốc tế tại Việt Nam năm 2017, tại TP.HCM chiều ngày 3.11.

Theo Vinacas, năm 2016 các doanh nghiệp ngành điều trong nước chế biến được 1,5 triệu tấn điều thô, xuất khẩu được trên 348.000 tấn điều nhân với kim ngạch xuất khẩu đạt 3,1 tỷ USD (bao gồm 2,84 tỷ USD điều nhân, còn lại là các sản phẩm phụ của điều). Giá trị xuất khẩu điều đứng vị trí thứ 2 trong 5 mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam gồm cà phê, điều, rau quả, lúa gạo, hạt tiêu.

img

Ngành điều đặt mục tiêu giữ ngôi đầu thế giới xuất khẩu điều 12 năm liên tiếp. Ảnh: Nguyên Vỹ

2016 là năm thứ 11 liên tiếp ngành điều Việt Nam giữ vị trí hàng đầu thế giới về xuất khẩu điều nhân. Năm 2017, theo thông tin từ Trung tâm Công nghiệp và Thương mại, xuất khẩu nhân điều tăng cả số lượng và trị giá so với năm 2016. Cụ thể, 10 tháng đầu năm ngành điều trong nước đạt 294.000 tấn và 2,94 tỷ USD, tăng 0,4% về số lượng và tăng 25,6% về giá trị so cùng kỳ năm 2016.

Hoa Kỳ, EU và Trung Quốc vẫn duy trì là 3 thị trường nhập khẩu điều lớn nhất của Việt Nam chiếm thị phần lần  lượt là 35%, 25% và 15% tổng giá trị xuất khẩu hạt điều.

Trước đó, tại Hội nghị thâm canh điều bền vững cuối tháng 10 qua, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Lê Quốc Doanh – Trưởng ban đề án thâm canh điều bền vững nhận định rằng, ngành điều trong nước chưa từng chứng kiến tình trạng khó khăn như mùa vụ 2017 khi năng suất, sản lượng đều giảm kỷ lục, dù các số liệu thống kê chưa thật sự chuẩn xác.

Điều này đồng nghĩa công nghệ chế biến điều nhân xuất khẩu Việt Nam rất tốt nhưng cũng đồng thời hàm chứa một rủi ro lớn khi hầu hết các doanh nghiệp phải nhập khẩu nguyên liệu từ các nước xa xôi về chế biến. Trong khi đó, dư địa trong nước còn lớn mà thực tế sản xuất nguyên liệu lại chưa đáp ứng đủ nhu cầu.

Thứ trưởng Doanh nhận định, mùa vụ 2016 - 2017 đã cảnh báo sự xuống dốc của sức khỏe vườn điều nếu không có các biện pháp kịp thời thâm canh tăng năng suất, nhất là khi mùa vụ mới sắp tới gần. Trong khi thị trường nước ngoài, hầu hết các đối thủ cạnh tranh cũng đang tăng cường từ công nghệ chế biến cho kỹ thuật thâm canh.

“Với vai trò là một trong những Hiệp hội hoạt động hiệu quả ở Việt Nam, Vinacas và cộng đồng doanh nghiệp phải có trách nhiệm đồng hành cùng nông dân giảm thiểu rủi ro do biến đổi khí hậu thất thường mùa vụ tới, đồng hành hỗ trợ kỹ thuật từng bước tiến tới tái canh, thâm canh nâng cao năng suất và ổn định vị thế của ngành điều trong nước”, Thứ trưởng Doanh chỉ đạo.

img

Ngành điều thiệt hại lớn do thời tiết và sâu bệnh trong mùa vụ 2016 - 2017. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ông Thanh cho biết năm 2018, Vinacas sẽ tiếp tục đồng hành cùng nông dân và doanh nghiệp khuyến khích sản xuất xanh, chế biến sạch, chế biến sâu, phát triển thị trường nội địa và hỗ trợ xuất khẩu đưa giá trị thương mại toàn ngành điều lên khoảng 3,5 – 3,7 tỷ USD.

Trong kế hoạch xuất khẩu, theo Vinacas, dù gặp nhiều khó khăn nhưng cả năm 2017 toàn ngành vẫn phấn đấu xuất khẩu đạt số lượng 330.000 tấn điều nhân các loại với kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm điều trên 3,3 tỷ USD (trong đó xuất khẩu nhân điều là 3 tỷ USD). Đây được coi là mức cao nhất từ tới nay.

“Với nỗ lực khắc phục khó khăn, năm 2017 ngành sẽ tiếp tục duy trì thị phần trên 50% tổng giá trị xuất khẩu nhân điều toàn cầu (khoảng 5,5 tỷ USD). Vinacas tin tưởng năm 2017 sẽ là năm thứ 12 liên tiếp ngành điều Việt Nam nắm giữ vị trí số một thế giới về chế biến và xuất khẩu nhân điều”, ông Thanh tin tưởng.

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2008, Hội nghị điều Quốc tế tại Việt Nam là sự kiện lớn nhất trong năm của ngành điều trong nước và thế giới. Năm nay, với chủ đề "Nói tới hạt điều, nghĩ tới Việt Nam", Hội nghị điều quốc tế tại Việt Nam lần thứ 9 sẽ được tổ chức từ ngày 13 - 15.11.2017 tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Dự kiến có 400 khách trong nước và quốc tế đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia hội nghị điều quốc tế năm nay.

Sự kiện nhằm mục đích hỗ trợ giao thương xúc tiến thương mại mở rộng và phát triển thị trường tiêu dùng sản phẩm điều; qua đó hỗ trợ bà con nông dân trồng điều nâng cao thu nhập và doanh nghiệp chế biến điều phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần ổn định toàn ngành.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem