Việt Nam thắng lớn ở liên hoan múa rối quốc tế

Thứ bảy, ngày 11/09/2010 08:04 AM (GMT+7)
Dân Việt - Tối 9-9, tại rạp Âu Cơ, Hà Nội đã diễn ra lễ bế mạc Liên hoan múa rối quốc tế lần thứ hai với thắng lợi rực rỡ của chủ nhà Việt Nam.
Bình luận 0

Diễn ra từ 4-9, liên hoan đã quy tụ các đoàn múa rối đến từ 12 quốc gia Ai Cập, Campuchia, Cu Ba, Indonesia, Israel, Lào, Myanmar, Philippines, Thái Lan, Trung Quốc, Singapore và chủ nhà Việt Nam, với 25 chương trình biểu diễn sôi động và đặc sắc.

Việt Nam có năm đoàn tham gia là Nhà hát múa rối Việt Nam, Nhà hát múa rối Thăng Long, Đoàn nghệ thuật múa rối Hải Phòng, Đoàn Nghệ thuật múa rối tỉnh Đắk Lắk và Đoàn nghệ thuật múa rối TPHCM.

img
 Một tiết mục biểu diễn lễ bế mạc của Liên hoan múa rối quốc tế lần thứ hai. Ảnh Thanh Hà

Phát biểu tại lễ bế mạc, Chủ tịch Hội đồng giám khảo Ngô Quỳnh Giao đánh giá, liên hoan tề tựu đa dạng và vô cùng phong phú các thể loại con rối, như rối que của Trung Quốc, rối bóng của Indonesia, rối dây của Myanmar và đặc biệt là nghệ thuật độc đáo truyền thống rối nước của Việt Nam..., truyền thống và đặc trưng các quốc gia thể hiện rõ ở từng tiết mục, và đó chính là điều đã lôi cuốn khán và hấp dẫn khán giả nhất.

Bốn giải Vàng chương trình đã thuộc về Nhà hát múa rối Việt Nam, Nhà hát Thăng Long, đoàn múa rối Mascots and Puppets (Singapore) và đoàn múa rối Behind the Actors (Indonesia).

Ngoài giải chương trình, Ban Giám khảo cũng đã trao các bộ giải thưởng cá nhân, đạo diễn, tạo hình con rối, trang trí mỹ thuật, trang phục, giữ gìn văn hoá bản sắc dân tộc, diễn viên trẻ triển vọng và giải dành cho các đơn vị tích cực tham gia liên hoan.

Theo Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT-DL), Trưởng Ban Tổ chức Vương Duy Biên, liên hoan chính là món quà ý nghĩa dành tặng thủ đô Hà Nội 1.000 năm tuổi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem