Vinh danh 11 tác giả, tác phẩm xuất sắc đạt giải Cuộc thi Ký ức Hà Nội lần II

Quang Minh Thứ ba, ngày 17/10/2023 10:02 AM (GMT+7)
Ban tổ chức Cuộc thi Ký ức Hà Nội lần II đã chọn ra 11 tác phẩm hay, xuất sắc để trao giải, vinh danh trong sáng nay (17/10).
Bình luận 0

Sáng nay (17/10), Ban tổ chức Cuộc thi ký ức Hà Nội lần II đã tổ chức trao giải cho các tác giả, tác phẩm xuất sắc tham dự Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội. Buổi lễ trao giải được tổ chức vào lúc 9h, tại phòng họp tầng 13, Báo Nông thôn Ngày nay (địa chỉ Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Các tác giả đạt giải đều thể hiện những ký ức sâu lắng về Hà Nội, trong đó có nhiều tác phẩm đạt chất lượng cao khi viết về văn hóa, con người, ẩm thực, kỷ niệm thân thương thời bao cấp, đặc biệt có nhiều câu chuyện về người bà, người mẹ gánh hàng rong bán dạo trên phố được các tác giả thể hiện một cách xúc động, chan chứa cảm xúc…

Sau hơn một tuần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, khách quan, Ban Giám khảo Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội đã chấm điểm, chọn ra 11 tác phẩm chất lượng để trao giải.

Vinh danh 11 tác giả, tác phẩm xuất sắc đạt giải Cuộc thi Ký ức Hà Nội lần II - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự buổi lễ trao giải Cuộc thi Ký ức Hà Nội lần II năm 2023. Ảnh: Hưng Phạm.

Tác phẩm Một thời không quên, giáo sư nuôi lợn ở tầng 4 của khu tập thể của PGS.TS Đinh Trọng Thịnh (Nam Định) đạt giải Nhất.

Hai tác phẩm đạt giải Nhì bao gồm: Tác phẩm Kỷ niệm gần 30 năm gắn bó với cụ rùa Hồ Gươm của PGS Hà Đình Đức (TP.Hà Nội) và Phiếu bé ngoan - một thời và mãi mãi của tác giả Lê Hồng Quang (TP.Hà Nội).

Ba tác phẩm đạt giải Ba gồm: Món nợ ân tình với bà chủ trọ phố Đê La Thành của tác giả Vũ Văn Tặng (Bà Rịa Vũng Tàu); Cuộc gặp gỡ xúc động giữa cựu binh Mỹ và ông chủ quán cà phê ở Bát Tràng của tác giả Nguyễn Thị Thu (Hà Tĩnh); Thiêng liêng buổi lễ thượng cờ, hạ cờ của tác giả Ngô Đức Quang (Quảng Ngãi).

Năm tác phẩm đạt giải Khuyến khích gồm: Một vùng ngoại thành Thủ đô ngày ấy, bây giờ của tác giả Nguyễn Văn Ất (TP.Hà Nội); Sống ở "phố nhà binh" của tác giả Lữ Thị Mai (TP.Hà Nội); Chiếc bảng đen chan chứa tình cảm ở khu tập thể của tác giả Huỳnh Thị Ánh Tuyết (TP.Hồ Chí Minh); Giao thông Thủ đô những năm thập niên 90 của tác giả Trần Hữu Minh (TP.Hồ Chí Minh); Cô sinh viên xứ Nghệ và những ký ức nặng lòng về Thủ đô tác giả Lê Thị Thương Huyền (Hà Tĩnh).

Vinh danh 11 tác giả, tác phẩm xuất sắc đạt giải Cuộc thi Ký ức Hà Nội lần II - Ảnh 2.

Tác phẩm Một thời không quên, giáo sư nuôi lợn ở tầng 4 của khu tập thể của PGS.TS Đinh Trọng Thịnh (Nam Định) đạt giải Nhất. Ảnh: Phạm Hưng.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà văn Việt Nam, Trưởng Ban Giám khảo cho hay, Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội được tổ chức như viết nên một trang sử mới.

"Một trang sử rất đẹp với những dấu tích còn lẩn khuất trong lòng dân. Chính người dân sẽ cung cấp cho chúng ta những tư liệu quý giá, để tất cả mọi người hiểu thêm về Hà Nội, Thủ đô văn hiến.

Vinh danh 11 tác giả, tác phẩm xuất sắc đạt giải Cuộc thi Ký ức Hà Nội lần II - Ảnh 3.

Hai tác phẩm đạt giải Nhì bao gồm: Tác phẩm Kỷ niệm gần 30 năm gắn bó với cụ rùa Hồ Gươm của PGS Hà Đình Đức (TP.Hà Nội) và Phiếu bé ngoan - một thời và mãi mãi của tác giả Lê Hồng Quang (TP.Hà Nội). Ảnh: Phạm Hưng.

Các bài viết thuần túy là những bài báo, chất văn chương ít, có bài ít chữ nhưng lại khắc họa được vẻ đẹp của Hà Nội rất bình dị, thân quen, tràn ngập yêu thương. Tôi rất ấn tượng", Nhà thơ Trần Đăng Khoa, Trưởng Ban Giám khảo chia sẻ.

Trước đó, từ ngày 26/9, Ban Thư ký Cuộc thi Ký ức Hà Nội đã gửi 30 bài dự thi qua vòng sơ loại đến Ban Giám khảo. Ban Giám khảo chấm điểm theo tháng điểm 10, tính đến 0,25 điểm. Các tác phẩm được lựa chọn xét giải tính theo tổng điểm của 7 vị Giám khảo, xét từ cao xuống thấp.

Vinh danh 11 tác giả, tác phẩm xuất sắc đạt giải Cuộc thi Ký ức Hà Nội lần II - Ảnh 2.

Nhà báo Lưu Quang Định, Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt. Ảnh: Hưng Phạm.

Ban Giám khảo cuộc thi là những chuyên gia, nhà Hà Nội học, sử học, nhà báo có uy tín như: Nhà thơ Trần Đăng Khoa - Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà văn Việt Nam, Trưởng Ban Giám khảo; Nhà báo Nguyễn Văn Hoài - Phó Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt, Phó Trưởng Ban Giám khảo; Nhà báo Nguyễn Minh Đức - Tổng Biên tập Báo Hà Nội mới, Ủy viên BGK, Ủy viên; 

Nhà sử học Dương Trung Quốc - Ủy viên BGK; PGS.TS Đỗ Thị Thu Hằng - Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Ủy viên BGK; bà Trần Thị Mai Dung - Trưởng phòng Báo chí Xuất bản Truyền thông (Sở TT&TT Hà Nội), Ủy viên BGK; Nhà văn, nhà nghiên cứu Hà Nội Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Giám khảo.

Vinh danh 11 tác giả, tác phẩm xuất sắc đạt giải Cuộc thi Ký ức Hà Nội lần II - Ảnh 5.

Ban Tổ chức trao Giấy chứng nhận cho các tác giả đạt giải Ba (Một số tác giả ở xa không tham dự được, BTC sẽ gửi Giấy chứng nhận và phần thưởng qua đường bưu điện. Tại lễ trao giải, các tác giả có nhờ người thân lên nhận thay). Ảnh: Hưng Phạm.

Thành viên Ban giám khảo đều đánh giá cao nội dung các tác phẩm gửi về dự thi. Nhà văn, nhà nghiên cứu Hà Nội Nguyễn Ngọc Tiến, thành viên Ban giám khảo Cuộc thi Ký ức Hà Nội lần II chia sẻ rằng, những bài viết trong cuộc thi đem lại cho ông nhiều cảm xúc.

Mỗi bài viết đều mang dấu ấn cá nhân của tác giả. Họ là những người sinh ra và lớn lên, gắn cả cuộc đời với Thủ đô, người từng sống, công tác trong thời gian ngắn hay chỉ là đi ngang qua trong một khoảnh khắc.

"Những câu chuyện nhỏ kể theo mạch cảm xúc, không mượt mà, trau chuốt mà vô cùng chân thật. Tôi thấy thật sự xúc động khi đọc các bài viết trong cuộc thi", nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến nói.

Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần II được Báo Nông thôn Ngày nay/Báo Điện tử Dân Việt (Báo NTNN/Dân Việt) phát động từ ngày 26/4/2023 nhằm góp phần lan tỏa tình yêu, cảm xúc, ký ức, kỷ niệm về Thủ đô của những người đã, đang và sẽ gắn bó với "trái tim của cả nước".

Trong 4 tháng tổ chức, tính đến ngày 25/9, Ban Thư ký Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần II đã nhận được hơn 1.000 bài viết của độc giả, với hàng trăm tác phẩm chất lượng đã được đăng tải trên chuyên mục Hà Nội Hôm nay/Báo Điện tử Dân Việt.

Vinh danh 11 tác giả, tác phẩm xuất sắc đạt giải Cuộc thi Ký ức Hà Nội lần II - Ảnh 6.

Ban Tổ chức trao Giấy chứng nhận cho 5 tác giả đạt giải Khuyến khích (Một số tác giả ở xa không tham dự được, BTC sẽ gửi Giấy chứng nhận và phần thưởng qua đường bưu điện. Tại lễ trao giải, các tác giả có nhờ người thân lên nhận thay). Ảnh: Hưng Phạm.

Trong đó, tác giả nữ chiếm 60% tổng số tác giả gửi bài dự thi. Tác giả cao tuổi nhất là Phó GS.TS Hà Đình Đức 83 tuổi, nguyên là Giảng viên cao cấp tại Khoa sinh học - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tác giả nhỏ tuổi nhất là em Thiều Nguyễn Vĩ Dạ, học sinh lớp 6D trường THCS Nguyễn Tất Thành, xã Phú Xuân, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.

Cơ cấu giải thưởng của Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ II bao gồm: 01 Giải Nhất trị giá 20 triệu đồng; 02 Giải Nhì mỗi giải trị giá 10 triệu đồng; 03 Giải Ba mỗi giải trị giá 7 triệu đồng; 05 giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 5 triệu đồng.

Danh sách 30 tác giả có tác phẩm lọt vào vòng Sơ khảo Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần II: Nguyễn Thị Xí (Quảng Ngãi); Trần Văn Minh (Hà Nội); Nguyễn Thanh Nga (Bắc Ninh); Nguyễn Chí Dũng (Hà Nội); Nguyễn Hoàng Việt Anh (Thái Nguyên); Lâm Thùy Dương (Hà Nội); Vũ Thị Hải Yến (Hà Nội); Lê Thị Minh Vân (TP.Hồ Chí Minh); PGS.TS Đinh Trọng Thịnh (Hà Nội); Nguyễn Minh (Hải Phòng);

PGS Hà Đình Đức (Hà Nội); Lê Hồng Quang (Hà Nội); Vũ Văn Tặng (Bà Rịa Vũng Tàu); Nguyễn Thị Thu (Hà Tĩnh); Nguyễn Văn Ất (Hà Nội); Chung Tiến Lực (Hà Nội); Hoàng Huy (TP.HCM); Phạm Thị Yến (Sơn La); Vũ Thị Thảo (Hà Nội); Nguyễn Thị Nhật (Hà Nội); Tác giả Nguyễn Thị Phượng (Hà Nội); Lữ Thị Mai (Hà Nội); Huỳnh Thị Ánh Tuyết (TP.Hồ Chí Minh); Trần Hữu Minh (Hà Nội); Lê Thị Thương Huyền (Nghệ An); Nguyễn Hữu Đông (Hà Nội); Cao Văn Quyền (Hà Nội); Nguyễn Văn Công (Hà Nội); Ngô Đức Quang (Quãng Ngãi); Đinh Thành Trung (Hà Nội).


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem