Vĩnh Long: 21 người mắc Covid-19 sau khi đi dự đám tang

Huỳnh Xây Thứ bảy, ngày 24/07/2021 21:55 PM (GMT+7)
Sau khi dự đám tang, 21 người ở xã Tân Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long được phát hiện mắc Covid-19. Hiện chính quyền địa phương đã phong toả 4 ấp trong cùng xã Tân Lộc để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.
Bình luận 0

Tối nay 24/7, ông Văn Công Minh - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa ghi nhận 21 người mắc Covid-19 sau khi đi dự đám tang tại xã Tân Lộc, huyện Tam Bình. "21 người này từng dự đám tang của một bà cụ tại xã Tân Lộc từ ngày 9 và ngày 10/7" - ông Minh cho hay.

Vĩnh Long: 21 người mắc Covid-19 sau khi đi dự đám tang - Ảnh 1.

Sau khi dự đám tang, 21 người ở xã Tân Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long được phát hiện mắc Covid-19. Hiện chính quyền địa phương đã phong toả 4 ấp trong cùng xã Tân Lộc để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19. (Ảnh: CTV)

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long nói thêm: "Sau đám tang khoảng 3 ngày, 2 vợ chồng (đang làm công nhân ở khu Công nghiệp Hoà Phú, nơi phát hiện nhiều ca mắc Covid-19) là cháu của bà cụ đã mất, đi bệnh viện xét nghiệm và phát hiện mắc Covid-19".

Sau khi xảy ra vụ việc trên, UBND huyện Tam Bình cho phong toả khẩn cấp 4 ấp tại xã Tân Lộc, huyện Tam Bình. Bốn ấp bị phong toả gồm ấp 1, ấp 2, ấp 8, ấp 9, có tổng cộng 1.371 hộ (5.405 nhân khẩu).

Mục tiêu phong toả 4 ấp tại xã Tân Lộc, huyện Tam Bình là nhằm điều tra, xử lý ổ dịch và ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19. 

Hiện nay, các bộ xã Tân Lộc đang phối hợp cùng ngành y tế, các lực lượng liên quan thiết lập ngay các chốt kiểm soát 24/24 và thực hiện cách ly y tế theo quy định. Đồng thời tiến hành truy vết khẩn cấp các trường hợp tiếp xúc F1, F2...

Thời gian phong tỏa kể từ 18h tối 24/7 cho đến khi có thông báo mới.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Vĩnh Long, tính đến 19h ngày 24/7, Vĩnh Long ghi nhận 50 trường hợp nghi mắc Covid-19 trong ngày.

Nếu tính từ ngày 1/1 đến 19h tối nay, Vĩnh Long có 533 ca mắc Covid-19 đã công bố và 50 trường hợp nghi mắc Covid-19 mới chờ Bộ Y tế công bố.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem