Vĩnh Long: Tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đến hết ngày 25/8, người dân không ra đường ban đêm

Huỳnh Xây Chủ nhật, ngày 15/08/2021 14:37 PM (GMT+7)
Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long đã có quyết định kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 16 cho đến hết ngày 25/8.
Bình luận 0

Ngày 15/8, ông Lữ Quang Ngời - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã có quyết định kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh Vĩnh Long theo Chỉ thị 16 của Chính phủ thêm 10 ngày nữa.

Vĩnh Long: Tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đến hết ngày 25/8, người dân không ra đường ban đêm - Ảnh 1.

Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long đã có quyết định kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 16 cho đến hết ngày 25/8. Trong ảnh: Ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long lập chốt kiểm soát trên các tuyến quốc lộ. (Ảnh: CTV)

Theo đó, thời gian bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội từ 0h ngày 16/8 cho đến hết ngày 25/8.

Trong thời gian này, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cũng yêu cầu người dân không ra đường từ 18h ngày hôm trước đến 5h ngày hôm sau.

Ông Ngời cũng chỉ đạo lãnh đạo các địa phương trong tỉnh công bố số điện thoại đường dây nóng để người dân liên hệ kịp thời về vấn đề y tế và nhu cầu sinh hoạt thiết yếu khi cần thiết.

Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, ông Ngời yêu cầu tiếp tục duy trì, tránh làm đứt gãy các chuỗi cung ứng hàng hoá.

Đến 7h ngày 15/8, tỉnh Vĩnh Long ghi nhận 23 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 mới. Nếu tính từ ngày 9/7 đến 7h ngày 15/8, tỉnh Vĩnh Long ghi nhận 1.615 ca mắc Covid-19 đã được Bộ Y tế công bố.

Tại TP.Cần Thơ, nhiều địa phương và cơ quan chức năng đã đề xuất với lãnh đạo UBND TP.Cần Thơ tiếp tục thực hiện giãn xã hội trên địa bàn toàn thành phố theo Chỉ thị 16 đến hết ngày 25/8. Phía UBND TP.Cần Thơ đã ghi nhận và đang báo cáo Thành ủy Cần Thơ xem xét, quyết định.

Theo UBND TP.Cần Thơ, trải qua 33 ngày giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên địa bàn quận Ninh Kiều và Cái Răng, 32 ngày trên địa bàn quận Bình Thủy và 26 ngày trên địa bàn các quận, huyện khác, thành phố đã khống chế tốt tình hình dịch bệnh.

Thế nhưng, hiện nay trong cộng đồng, trong các khu cách ly, khu phong tỏa vẫn còn phát hiện các ca mắc Covid-19, nguy cơ lây lan dịch bệnh vẫn còn rất cao.

Theo Sở Y tế TP.Cần Thơ, từ ngày 8/7 đến chiều 14/8, toàn thành phố ghi nhận 3.101 người mắc Covid-19.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem