Vĩnh Phúc: Dịch Covid-19 hoành hành, nhiều thanh niên xin tình nguyện nơi “tuyến đầu”

Hà An Thứ ba, ngày 11/05/2021 07:43 AM (GMT+7)
Với gần 66.000 đoàn viên thanh niên đang sinh hoạt tại các cơ sở Đoàn của Vĩnh Phúc, đây thực sự là một đội quân hùng mạnh, có sức trẻ, có nhiệt huyết, nếu được vận dụng vào chống dịch chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả cao.
Bình luận 0

Bên cạnh thông điệp 5K của Bộ Y tế, tuổi trẻ Vĩnh Phúc còn có thêm thông điệp 4T trong phòng chống dịch Covid 19: "Tự tin, tự giác, trung thực, tuyên truyền"

Trong bối cảnh những ngày tháng 5/2021, dịch Covid-19 đang bùng phát chưa có dấu hiệu thuyên giảm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vĩnh Phúc đang tập trung toàn sức, toàn lực cho "tiền tuyến" chống dịch Covid-19. Nhiều đoàn viên thanh niên Vĩnh Phúc mong muốn gia nhập "đội quân" chống dịch Covid-19.

Với gần 66.000 đoàn viên thanh niên đang sinh hoạt tại các cơ sở Đoàn, đây thực sự là một đội quân hùng mạnh, có sức trẻ, có nhiệt huyết nếu được vận dụng vào chống dịch chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả cao.

Trên cơ sở "Lời kêu gọi" phòng chống dịch Covid-19 của Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan; cùng hàng loạt các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Vĩnh Phúc, Sở Y tế, cập nhật thông tin hàng ngày, hàng giờ tới chính quyền các cấp, tới nhân dân trong toàn tỉnh Vĩnh Phúc trên cơ sở bám sát chỉ đạo của T.Ư, Chính phủ, và Bộ Y tế trong phòng chống dịch Covid-19.

Từ sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc, chính quyền các địa phương, ngay khi xuất hiện ca dương tính đầu tiên, hàng trăm đoàn viên thanh niên trong khắp các địa phương của tỉnh Vĩnh Phúc đã tự nguyện tham gia các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 của địa phương mình.

Tại Yên Lạc, ảnh hưởng của dịch Covid-19, Yên Lạc đã phải cách ly xã hội một số xã, thị trấn như thị trấn Yên Lạc, thôn Báo Văn 1, xã Đồng Văn; thôn Đại Nội, xã Bình Định... ở bất cứ chốt kiểm dịch nào được lập lên là ở đó có bóng dáng của màu áo xanh tình nguyện. Đó là những đoàn viên thanh niên, họ được trang bị đầy đủ các biện pháp chống dịch như đeo khẩu trang, thực hiện khử khuẩn tay... và chung sức cùng các lực lượng tuyến đầu chống dịch khác như Y tế, Công an, Quân sự, nhiệm vụ trực chốt kiểm soát, hướng dẫn nhân dân chống dịch; hỗ trợ nhu yếu phẩm, hỗ trợ khẩu trang, mũ bảo hộ, tặng nước sát khuẩn, khẩu trang y tế, máy rửa tay sát khuẩn tự động; trực tiếp tuyên truyền tới từng ngõ xóm, thôn dân cư, tổ dân phố với các khẩu hiệu phòng chống dịch phong phú, đa dạng, mang đến niềm tin cho nhân dân trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm.

Mặc dù dịch bệnh nguy hiểm, nhưng những đoàn viên thanh niên vẫn quyết tâm không "ngồi yên" khi thấy những hình ảnh vất vả của các lực lương chống dich: "Những hình ảnh các bác cựu chiến binh ngày đêm trực chốt, các bạn sinh viên căng mình ra sức hỗ trợ tại các khu vực cách ly... là một đoàn viên thanh niên có sức khỏe, sức trẻ rất băn khoăn, trăn trở muốn đóng góp sức mình vào công tác chống dịch của địa phương" đây là nội dung trong "tâm thư" xin tình nguyện tham gia chống dịch Covid-19 tại địa phương của bạn Nguyễn Thị Thương, đoàn viên xã Bình Định (Yên Lạc); mặc dù bị gia đình ngăn cản vì "liều mình" xông vào nơi làm nhiệm vụ chống dịch, nhưng Thương đã thuyết phục gia đình bằng tinh thần của tuổi trẻ để nhận được sự đồng ý.

Vĩnh Phúc –  Dịch Covid hành hoành, nhiều thanh niên trăn trở, xin tình nguyện nơi “tuyến đầu” - Ảnh 3.

Thanh niên xã Bình Định (Yên Lạc) dán thông báo của UBND xã yêu cầu người dân không tiếp xúc với gia đình có người cách ly tại nhà.

Tham gia phòng chống dịch, Thương đã được phân công nhiều nhiệm vụ như trực tại chốt kiểm soát dịch Covid 19 tổng hợp danh sách người dân ra, vào chốt; đi trực tiếp các hộ gia đình thuộc diện F2 để tuyên truyền, dán bảng tuyên truyền của UBND xã yêu cầu người dân chấp hành không tiếp xúc.

Không chỉ có Nguyễn Thị Thương, Vĩnh Phúc còn đó hàng trăm đoàn viên thanh niên sẵn sàng "xông pha" nơi tuyến đầu cùng các lực lượng chức năng phòng chống dịch.

Những hình ảnh áo xanh tình nguyện trong những ngày tháng 5 mùa dịch Covid 19 này thực sự mang lại nhiều ý nghĩa. Tuổi trẻ là khát vọng, là tương lai, chung tay chống dịch là tinh thần, là nỗi lòng của từng đoàn viên thanh niên.

Những hình ảnh xung kích của đoàn viên thanh niên Vĩnh Phúc chung tay chống dịch Covid 19 ở nhiều địa phương:

Vĩnh Phúc –  Dịch Covid hành hoành, nhiều thanh niên trăn trở, xin tình nguyện nơi “tuyến đầu” - Ảnh 4.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc tới chỉ đạo, động viên các đoàn viên thanh niên thực hiện nhiệm vụ tại khu vực trực Chốt cách ly phòng chống dịch xã Tam Hồng (Yên lạc).

Vĩnh Phúc –  Dịch Covid hành hoành, nhiều thanh niên trăn trở, xin tình nguyện nơi “tuyến đầu” - Ảnh 5.

Thanh niên xã Tam Hồng tuyên truyền thông điệp 5K của Bộ Y tế tới người dân tại khu vực Chợ xã Tam Hồng (Yên Lạc).

Vĩnh Phúc –  Dịch Covid hành hoành, nhiều thanh niên trăn trở, xin tình nguyện nơi “tuyến đầu” - Ảnh 6.

Thanh niên thị trấn Yên Lạc (Yên Lạc) nơi đã có quyết định cách ly xã hội đang chuẩn bị đến các điểm trực chốt kiểm soát làm nhiệm vụ ...

Vĩnh Phúc –  Dịch Covid hành hoành, nhiều thanh niên trăn trở, xin tình nguyện nơi “tuyến đầu” - Ảnh 7.

Thanh niên xã Liên Châu (Yên Lạc) ra quân dán các khẩu hiệu thực hiện các quy định phòng chống dịch Covid-19.

Vĩnh Phúc –  Dịch Covid hành hoành, nhiều thanh niên trăn trở, xin tình nguyện nơi “tuyến đầu” - Ảnh 8.

Chậu rửa tay công cộng được xây dựng bởi đoàn thanh niên huyện Vĩnh Tường, được người dân ghi nhận và đánh giá cao.

Vĩnh Phúc –  Dịch Covid hành hoành, nhiều thanh niên trăn trở, xin tình nguyện nơi “tuyến đầu” - Ảnh 9.

Đoàn viên thanh niên thành Phố Vĩnh Yên trực tiếp làm mũ bảo hộ tặng cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch, nâng cao an toàn trong thực hiện nhiệm vụ

Vĩnh Phúc –  Dịch Covid hành hoành, nhiều thanh niên trăn trở, xin tình nguyện nơi “tuyến đầu” - Ảnh 10.

Đoàn viên thanh niên Bệnh viện Đa khoa Khu vực Phúc Yên đang "căng mình" thực hiện nhiệm vụ cung cấp suất ăn cho các trường hợp thuộc diện cách ly.

Vĩnh Phúc –  Dịch Covid hành hoành, nhiều thanh niên trăn trở, xin tình nguyện nơi “tuyến đầu” - Ảnh 11.

Đoàn viên thanh niên huyện Vĩnh Tường chung sức, đồng lòng cùng các lực lượng chống dịch chuẩn bị khu vực cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19

Vĩnh Phúc –  Dịch Covid hành hoành, nhiều thanh niên trăn trở, xin tình nguyện nơi “tuyến đầu” - Ảnh 12.

Bức "tâm thư" tình nguyện tham gia chống dịch ở địa phương của đoàn viên Nguyễn Thị Thương xã Bình Định (Yên Lạc)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem