Virus Corona: Quan chức Vũ Hán xin lỗi người dân

Vương Nam – SCMP Thứ năm, ngày 06/02/2020 19:55 PM (GMT+7)
Hôm 5.2, một quan chức cấp cao tại Vũ Hán đã lên tiếng xin lỗi công khai người dân thành phố này vì đã không thể đáp ứng nhu cầu điều trị virus Corona của người dân, trong bối cảnh thành phố này đang thiếu giường bệnh nghiêm trọng và số ca nhiễm liên tục gia tăng.
Bình luận 0

img

Ông Hu Lishan – Phó Bí thư đảng ủy Vũ Hán, công khai xin lỗi người dân (ảnh: SCMP)

Phát biểu trong cuộc họp báo tổ chức vào tối ngày 5.2, ông Hu Lishan – Phó Bí thư đảng ủy Vũ Hán cho biết, ngày 4.2, thành phố đã xác nhận hơn 1.900 ca nhiễm mới virus Corona và hơn 780 trường hợp cần cách ly, tuy nhiên số giường bệnh trống chỉ còn lại 421 giường.

“Công chúng đã chỉ trích chúng tôi rất nhiều. Vì sao vậy? Đó là vì chúng tôi đã chưa làm tốt nhiệm vụ của mình. Rất dễ để mọi người nhận thấy sự chênh lệnh giữa cung và cầu về số giường bệnh”, ông Hu Lishan xúc động.

“Thành thật mà nói, chúng tôi rất đau lòng và cảm thấy rất đáng tiếc vì nhiều trường hợp người dân bị nhiễm hoặc nghi nhiễm virus Corona chưa được được sự điều trị thích hợp. Vấn đề này chắc chắn không thể giải quyết trong thời gian ngắn”, ông Hu Lishan cho biết.

img

Vũ Hán đã thiếu giường bệnh nghiêm trọng (ảnh: MSN)

Đây là lần đầu tiên một quan chức cấp cao thuộc đảng ủy Vũ Hán đưa ra các bình luận như vậy liên quan đến những thiếu sót của chính quyền thành phố trong công tác chống dịch do virus Corona gây ra.

Theo tính toán, bệnh viện Hỏa Thần Sơn với 1.000 giường bệnh đã được vận hành và bệnh viện Lôi Thần Sơn với 1.600 giường bệnh sắp được hoàn thành vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu điều trị của người dân Vũ Hán.

Chính quyền thành phố Vũ Hán đã chuyển đổi 11 địa điểm công công thành bệnh viện tạm thời và sắp xếp thêm 10.000 giường bệnh cho người dân nhưng con số này xem ra vẫn là chưa đủ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem