Vợ chồng trẻ
-
Nhiều vợ chồng xác định làm việc, sinh sống tại các thành phố lớn có chung áp lực về nhà ở. Để sở hữu nhà đất hay căn hộ chung cư , nhiều người phải “còng lưng” gánh tiền nợ, tiền lãi hàng tháng.
-
Với những ngư dân trên sông Ô Lâu, đò cũng là nhà. Họ sống trên đò bám con nước lên, con nước xuống của dòng sông Ô Lâu mà kiếm thả lưới kiếm con tôm, con cá...
-
Cuối năm 2019, vợ chồng trẻ anh Đoàn Khánh Linh, và chị Nguyễn Kiều Lam, 25 tuổi, ấp Trại Lưới A, xã Đất Mới, huyện Năm Căn (tỉnh Cà Mau) thực nghiệm mô hình nuôi chim cút. Từ 50 con chim cút giống ban đầu, đến nay, số lượng đã lên đến hàng ngàn con chim cút bố mẹ...
-
Với quyết tâm trồng và khai thác làm trà bằng loại thảo dược quý, vợ chồng anh Đỗ Quốc Khánh (SN 1986, ngụ xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) đã bò ra hàng trằm triệu đồng mua giống xạ đen và đầu tư máy móc làm trà xạ đen. Mô hình trồng, chế biến thảo dược của anh chị đã tạo nhiều việc làm...
-
Ngôi nhà làm theo lối nhà Việt cổ có 5 gian theo phong cách nhà truyền thống Bắc bộ của vợ chồng anh Dương Văn Bẩy (xóm Bình 2, xã Điềm Thuỵ, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) bước vào bên trong mát rười rượi, khiến ai nấy đều ngỡ ngàng.
-
Áp dụng cách chi tiêu khoa học, "nói không" với ăn uống ngoài hàng,... chị N. vừa giải quyết được bài toán kinh tế dù mức lương chỉ 10 triệu đồng, vừa có khoản tiền tiết kiệm hàng tháng.
-
Căn hộ hướng đông 99m2, 3 phòng ngủ và 1 logia của cặp vợ chồng trẻ Hà Nội sau khi hoàn thiện mang màu sắc xanh bơ, hồng ... khiến ai một lần ngắm nhìn đều mơ ước.
-
Không định liệu trước đêm động phòng”, không ít tân lang - tân nương đã rơi vào “đêm tân hôn đen tối” để lại di chứng đáng ngại về sau.
-
Xuất phát từ bài toán vừa phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, vừa phải đạt năng suất tối đa, anh vợ chồng chị Yến (xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang) đã thiết kế lò sấy sử dụng hoàn toàn bằng điện năng cho năng suất từ 8 tạ - 1 tấn mì gạo mỗi ngày.
-
Tốt nghiệp Đại học báo chí, nhưng Trần Huyền Ân (Phú Yên) đã không theo nghiệp viết lách mà theo chồng về Hà Tĩnh trồng bưởi Phúc Trạch theo hướng sinh thái. Đây là loại sản phẩm sạch, rất được ưa chuộng, bởi không sử dụng phân vô cơ cũng như thuốc bảo vệ thực vật.