Nuôi loài chim bé như nắm tay, "đẻ tối ngày", đếm không xuể, vợ chồng anh nông dân Cà Mau khá giả

Văn Tưởng, Thanh Vũ (Cổng TTĐT huyện Năm Căn) Thứ tư, ngày 09/11/2022 05:18 AM (GMT+7)
Cuối năm 2019, vợ chồng trẻ anh Đoàn Khánh Linh, và chị Nguyễn Kiều Lam, 25 tuổi, ấp Trại Lưới A, xã Đất Mới, huyện Năm Căn (tỉnh Cà Mau) thực nghiệm mô hình nuôi chim cút. Từ 50 con chim cút giống ban đầu, đến nay, số lượng đã lên đến hàng ngàn con chim cút bố mẹ...
Bình luận 0

Cơ sở chăn nuôi chim cút của vợ chồng anh Linh, chị Lam chuyên cung cấp cút chim cút giống, chim cút thịt, trứng cút cho thị trường trong và ngoài huyện Năm Căn, thu lợi mỗi tháng hàng chục triệu đồng.

Nuôi chim cút được xem là mô hình kinh tế mới đầy triển vọng.

Không biết tình cờ hay cơ duyên mà mô hình nuôi chim cút hiệu quả cao đến với vợ chồng anh Đoàn Khánh Linh. Nhưng đó chắc chắn là niềm đam mê, sự sáng tạo và nhạy bén trong làm kinh tế, nên đã mang lại thành công ngoài mong đợi.

 Nuôi loài chim bé như nắm tay, "đẻ tối ngày", đếm không xuể, vợ chồng anh nông dân Cà Mau khá giả - Ảnh 1.

Nuôi chim cút ít tốn công chăm sóc, chỉ cho ăn 3 lần/ngày. Mô hình nuôi chim cút của vợ chồng anh Linh, chị Lam, xã Đất Mới, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

Từ kỹ thuật nuôi sơ khai, trong quá trình nuôi, anh Linh còn nghiên cứu học hỏi từ báo, đài và đi tham quan thực tế, đến nay mô hình đã phát triển rõ rệt. 

Từ chuồng trại đến hệ thống điện, nước, máng ăn được bố trí bàn bản, đặc biệt anh Đoàn Khánh Linh đã tự nghiên cứu, mua thiết bị chế tạo thành công máy ấp trứng, với công suất 10.000 trứng/lần ấp.

“Cách đây khoảng 3 năm em mua vài chục chim cút cho trăn con ăn, số còn lại nuôi chơi, nhưng thấy nó đẻ nhiều quá nên ham bắt đầu nuôi. 

Lúc mới nuôi thì tự mày mò, lên mạng tìm hiểu, về sau nuôi nhiều em tự liên hệ đi tham quan các   mô hình của mấy anh làm hiệu quả ở vùng trên như Bến Tre, Bình Dương…để học hỏi thêm”, anh Đoàn Khánh Linh bộc bạch.

Với số lượng 7.000 con cút đang đẻ, mỗi ngày đạt từ 6.000 đến 6.500 trứng, tiêu thụ ra thị trường, đồng thời, gia đình anh Linh còn cung cấp 100 con cút thịt theo đơn đặt hàng mỗi ngày và nhiều thực khách đặt hàng mua lẻ tiêu dùng. 

Với giá bán dao động từ 4.500 đến 6.500 đồng/10 trứng cút tươi, 8.000 đến 12.000 đồng/10 trứng cút lộn và từ 19.000 ngàn đến 25.000 đồng/con cút thịt làm sẵn, trừ chi phí, thu nhập trên 1 triệu đồng/ngày.

 Nuôi loài chim bé như nắm tay, "đẻ tối ngày", đếm không xuể, vợ chồng anh nông dân Cà Mau khá giả - Ảnh 3.

Vợ chồng anh Đoàn Khánh Linh thu hoạch trứng cút hàng ngày....

“Với số lượng này, chỉ cung cấp cho mấy điểm tiêu thụ cố định và bán nhỏ lẻ, còn một số người có điện hỏi đặt hàng thường xuyên nhưng không dám nhận. Sắp tới gia đình sẽ mở rộng thêm để đủ nhu cầu cung cấp cho người tiêu dùng, với quy mô khoảng 30 ngàn con”, anh Đoàn Khánh Linh cho biết thêm.

Theo vợ chồng anh Đoàn Khánh Linh, chim cút rất dễ nuôi, chỉ tốn công cho ăn 3 lần/ngày, nước uống được lắp đặt tự động. 

Mặt khác, mô hình nuôi cũng ít vốn đầu tư, chỉ cần số tiền nhàn rỗi để mua thức ăn tích trữ, nhưng khi cút đẻ thì có thu nhập ngay từ việc bán trứng, rồi đến cút giống và cút thịt.

Chị Nguyễn Kiều Lam, cho biết, ngoài nuôi cút, chồng em còn cho thuê dàn nhạc, nên thường đi vắng, em ở nhà phụ cho ăn, lấy trứng và vệ sinh chuồng trại. 

Công việc rất dễ, làm riết cũng quen, chủ yếu kiếm thêm tiền lo cho gia đình. Còn về vệ sinh chỗ nuôi thì hai ngày làm 1 lần, phân chim cút sẽ đưa xuống vuông làm thức ăn cho tôm.

Ông Phan Văn Vàng, Bí thư Chị bộ ấp Trại Lưới A, xã Đất Mới, đánh giá, bản thân hai vợ chồng cháu Linh và cháu Lam rất chí thú làm ăn để phát triển kinh tế gia đình, làm giàu chính đáng, bên cạnh đó, gia đình rất tích cực tham gia công tác ở địa phương.

 Nuôi loài chim bé như nắm tay, "đẻ tối ngày", đếm không xuể, vợ chồng anh nông dân Cà Mau khá giả - Ảnh 5.

Hiện nay, anh Đoàn Mỹ Thuận vừa bán trứng cút, vừa cho ấp trứng lộn để nhân giống mở rộng mô hình nuôi.

Chị Tạ Thị Diễm Thu, Chi hội trưởng Phụ nữ ấp Trại Lưới A, xã Đất Mới, huyện Năm Căn (tỉnh Cà Mau) thông tin, đối với mô hình nuôi cút này chúng tôi đã có phối hợp với các đoàn thể liên quan ở xã, nhận vốn ủy thác từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Năm Căn để hỗ trợ cho vay 50 triệu đồng để mở rộng sản xuất. Sắp tới nếu có thêm nguồn vốn sẽ cho vài chị em vay để thực hiện mô hình, vì nó rất có khả năng phát triển.

Để cùng nhau phát triển và hỗ trợ đầu ra mô hình, anh ruột của Đoàn Khánh Linh là anh Đoàn Mỹ Thuận cũng nuôi chim cút gần 1 năm nay. 

Với tổng diện tích chuồng trại trên 160 m2, hiện nay anh Thuận đang nuôi khoảng 6.000 con chim cút, trong đó, có 3.000 con đang đẻ và 3.000 con cút tơ, trừ tiền thức ăn mỗi ngày có thu nhập được từ 500.000 ngàn đến 600 ngàn đồng từ tiền bán trứng.

“Trước đây tôi đi làm ở Bình Dương, lúc mới về định nuôi tôm công nghiệp, nhưng thấy em nó làm mô hình hiệu quả, nên chuyển qua nuôi luôn để anh em cùng nhau hỗ trợ kỹ thuật và sản phẩm ra thị trường. Dự tính tôi sẽ mở rộng quy mô tổng trại khoảng 16.000 con”, anh Đoàn Mỹ Thuận, ấp Trại Lưới A, xã Đất Mới, cho biết thêm.

Trứng cút và thịt cút là loại thực phẩm bổ dưỡng, trong khi đó, với nhu cầu thị hiếu ngày càng cao và được nhiều người ưa chuộng, thì mô hình nuôi cút sẽ hứa hẹn mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp cho người dân cải thiện đời sống, vươn lên làm giàu chính đáng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem