Vợ chủ vũ trường cho vay nặng lãi nhận 17 năm tù

Hoàng Hạnh Thứ sáu, ngày 10/10/2014 17:32 PM (GMT+7)
Cho con nợ vay tiền với lãi suất cao, sau đó cặp vợ chồng làm chủ một vũ trường ở TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng đã dùng thủ đoạn cưỡng đoạt tài sản của họ.
Bình luận 0
Sáng nay (10.10), Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đưa ra xét xử lưu động tại Sóc Trăng vụ án "Cưỡng đoạt tài sản" và "Cho vay lãi nặng" đối với Mã Hóa Kim (40 tuổi, vợ của Lê Trung Hiếu (30 tuổi, còn gọi là Tùng Ba Thay, chủ một vũ trường ở Sóc Trăng đang bị truy nã toàn quốc) và các đồng phạm.

Tại phiên xét xử hôm nay, HĐXX đã bác kháng cáo kêu oan của bị cáo Kim và tuyên y án sơ thẩm, tuyên phạt 17 năm tù giam về hai tội danh nêu trên (trong đó, 15 năm tù cho tội "Cưỡng đoạt tài sản" và 2 năm tù cho tội "Cho vay nặng lãi").

img

 Bị cáo Mã Hóa Kim (áo đen, bên phải) cùng các đồng phạm tại tòa.

Ngoài ra, HĐXX còn bác kháng cáo của Trịnh Minh Tâm (tuyên phạt 15 năm tù), Lê Hoàng Sĩ Đan (14 năm), Nguyễn Hồng Ngân (7 năm 6 tháng tù), Danh Bé Hoa (13 năm), Bùi Thanh Liêm (13 năm), Trịnh Văn Lành (tự Nhí Ba Đao, 4 năm tù).

Đối với các bị cáo phạm tội "Cho vay lãi nặng" gồm: Trịnh Văn Hiền và Thạch Nê nhận mức án từ 6-12 tháng tù giam, Lê Thành Trung (anh chồng Kim) rút kháng cáo, chấp nhận mức án 18 tháng tù. Riêng Lý Ngọc Hậu (Hằng, 46 tuổi) được xem xét một phần kháng cáo từ 1 năm tù giam thành tù treo.

Theo hồ sơ vụ án, tính từ năm 2010 đến tháng 5.2013, vợ chồng của Kim cho 92 người (phần đông là người nghèo) vay tiền với lãi suất 30%/tháng. Nhưng khi người vay không có tiền nộp lãi thì được nhập vào vốn rồi tính lãi tiếp, sau đó vợ chồng Kim cùng đồng bọn dùng mọi thủ đoạn cưỡng đoạt tài sản của các con nợ.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem