Vợ của Hoàng tử Harry không được phép tới cạnh giường bệnh Nữ hoàng Anh lúc lâm chung

Chủ nhật, ngày 11/09/2022 06:50 AM (GMT+7)
Vua Charles được cho là đã nói với Hoàng tử Harry rằng "việc Meghan Markle đến Balmoral là không đúng đắn" khi Nữ hoàng Elizabeth II đang hấp hối.
Bình luận 0

Cuộc phỏng vấn độc quyền giữa MC, nhà báo nổi tiếng Oprah cùng với vợ chồng Hoàng tử Harry và Meghan. (Clip YT).

Giữa tuần qua, Hoàng gia Anh thông báo rằng, các bác sĩ "quan tâm" đến sức khỏe của Nữ hoàng Anh ở tuổi 96 và đang đặt bà dưới "sự giám sát y tế". Để đáp lại, các thành viên của gia đình hoàng gia đã vội vã đến Scotland để ở bên giường bệnh của bà trong những giây phút cuối đời.

"Charles đã nói với Harry rằng, việc Meghan ở Balmoral vào thời điểm vô cùng đau buồn như vậy là không đúng hoặc không thích hợp", một nguồn tin nói với The Sun.

Vợ của Hoàng tử Harry không được phép tới cạnh giường bệnh Nữ hoàng Anh lúc lâm chung - Ảnh 2.

Vua Charles III đã không cho phép Meghan Markle đến giường bệnh của Nữ hoàng. (Ảnh: IT).

"Ngay cả Kate Middleton cũng sẽ không tới và số lượng người thực sự được giới hạn trong chính những người thân thiết nhất của gia đình". Nguồn tin nói thêm rằng, Thái tử Charles - hiện là Vua Charles III đã tuyên bố rõ ràng: "Meghan sẽ không được chào đón".

Nữ tước xứ Cambridge, Kate Middleton được ghi nhận đã rời khỏi lâu đài Windsor để đón 3 đứa con - gồm Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis - sau ngày đầu tiên đi học tại trường mới, Điện Kensington tuyên bố.

Vợ của Hoàng tử Harry không được phép tới cạnh giường bệnh Nữ hoàng lúc lâm chung

Hôm 8/9 là ngày đầu 3 người con của Hoàng tử William và Công nương Kate đi học tại Trường Lambrook.

Vợ chồng Hoàng tử William đã chuyển đến Adelaide Cottage, căn nhà cổ có 4 phòng ngủ tại Windsor vào hôm 3/7 để gần trường học mới của con, cách nhà khoảng 20 phút. Đây cũng là lần đầu tiên 3 người con học cùng trường.

Hoàng tử Harry cũng một mình đến Scotland vào hôm 8/9 mà không đi cùng vợ Meghan Markle. Hai người dự kiến dự lễ trao giải WellChild ở London nhưng sau đó đã hủy kế hoạch khi nhận tin về sức khỏe của nữ hoàng.

Sau khi ở cùng cố Nữ hoàng Anh Elizabeth II đến khi bà qua đời tại Scotland, Vua Charles III ngày 9/9 đã rời lâu đài Balmoral để trở lại London, nơi ông sẽ gặp thủ tướng Anh.

Hoàng tử Harry cũng đã đến sân bay Aberdeen vào sáng 9/9 để trở về London, hãng thông tấn PA Media của Anh đưa tin.

Vợ của Hoàng tử Harry không được phép tới cạnh giường bệnh Nữ hoàng Anh lúc lâm chung - Ảnh 3.

Meghan Markle ban đầu dự định đi du lịch Scotland cùng chồng. (Ảnh: Deadline).

Hoàng tử Anh Harry và nữ diễn viên người Mỹ Meghan Markle làm đám cưới hai năm sau lần gặp đầu tiên vào tháng 7/2016 ở London. Harry cầu hôn Meghan năm 2017, tuyên bố đính hôn vào hôm 27/11/2017 và Meghan nhanh chóng hòa nhập với hoàng gia Anh. Cô lần đầu xuất hiện chính thức trước công chúng cùng Harry vào hôm 1/12/2017 và nghỉ lễ Giáng sinh cùng gia đình anh.

Ngày 8/1/2020, trên trang Instagram cá nhân, vợ chồng Hoàng tử Anh Harry và Công nương Meghan Markle tuyên bố đã từ bỏ tước hiệu Hoàng gia. Theo Daily Mail, “cặp đôi đặc biệt nhất mà người ta từng biết” này tuyên bố sẽ không đại diện cho Hoàng gia Anh trong các sự kiện chính thức, song vẫn sẽ hoàn toàn ủng hộ Nữ hoàng và “thực hiện nghĩa vụ trước Nữ hoàng và khối Thịnh vượng chung”.

Vào thời điểm đó, Nữ hoàng Anh Elizabeth II và hoàng tộc đã rất thất vọng. Trạng thái đó được mô tả là “sốc, buồn và tức giận”. Theo Daily Mail, một phụ tá Hoàng gia đã tức giận nói: “Họ đã được tổ chức đám cưới họ muốn, ngôi nhà họ muốn, văn phòng họ muốn, tiền họ muốn, nhân viên họ muốn, các tour du lịch họ muốn và có sự hỗ trợ của gia đình. Họ còn muốn gì hơn nữa? Mọi người đã bị họ chà đạp”.

Phương Việt (Deadline)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem