Loạt đại bác tưởng nhớ Nữ hoàng Elizabeth II

Thứ bảy, ngày 10/09/2022 10:07 AM (GMT+7)
Đội pháo binh nghi lễ ngày 9/9 đã bắn 96 loạt đại bác, tượng trưng cho số tuổi của Nữ hoàng Elizabeth II trước khi bà qua đời.
Bình luận 0

 

Loạt đại bác tưởng nhớ Nữ hoàng Elizabeth II - Ảnh 1.

Đại đội pháo binh danh dự của Anh bắn 96 loạt đại bác tưởng nhớ nữ hoàng Anh gần Tower Bridge ở London ngày 9/9. Mỗi loạt đại bác cách nhau 10 giây, với 96 phát đạn tượng trưng cho số tuổi của bà Elizabeth II.

Loạt đại bác tưởng nhớ Nữ hoàng Elizabeth II - Ảnh 2.

Các loạt đại bác sẽ được nhiều đơn vị pháo binh hoàng gia khai hỏa ở nhiều khu vực tại London, Edinburg, và Cardiff. Trong ảnh, pháo binh khai hỏa tại Cardiff, xứ Wales.

Loạt đại bác tưởng nhớ Nữ hoàng Elizabeth II - Ảnh 3.

“Sự ra đi của nữ hoàng sẽ được mọi thành viên trong lực lượng vũ trang của bà tưởng nhớ", Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nói. "Nữ hoàng còn hơn tổng tư lệnh quân đội. Bà như người hộ vệ, ủng hộ phúc lợi cho quân đội và hỗ trợ họ trước, trong và sau mỗi chiến dịch".

Loạt đại bác tưởng nhớ Nữ hoàng Elizabeth II - Ảnh 4.

Ngày nay, các phát súng chào thường đánh dấu những sự kiện đặc biệt, với nhiều sự kiện liên quan đến hoàng gia. Trong ảnh, đội pháo binh bắn loạt đại bác tưởng nhớ bà Elizabeth tại thành phố York hôm 9/9.

Loạt đại bác tưởng nhớ Nữ hoàng Elizabeth II - Ảnh 5.

Đội pháo binh bắn đại bác từ lâu đài Edinburgh, Scotland. Truyền thống bắn đại bác trong một lễ kỷ niệm được cho là bắt nguồn từ thế kỷ XIV, khi súng đạn được sử dụng rộng rãi. Anh cũng tổ chức bắn đại bác tương tự sau cái chết của Nữ hoàng Victoria vào năm 1901 và cựu Thủ tướng Winston Churchill vào năm 1965.

Loạt đại bác tưởng nhớ Nữ hoàng Elizabeth II - Ảnh 6.

Người dân theo dõi loạt đại bác tưởng nhớ nữ hoàng Anh tại Cardiff, xứ Wales hôm 9/9.

Loạt đại bác tưởng nhớ Nữ hoàng Elizabeth II - Ảnh 7.

Không chỉ Anh, Australia cũng bắn đại bác tưởng nhớ vị cố nguyên thủ quốc gia. Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã điện đàm với người đồng cấp Anh Liz Truss hôm 9/9 và gửi lời chia buồn sau sự ra đi của nữ hoàng Anh.

Loạt đại bác tưởng nhớ Nữ hoàng Elizabeth II - Ảnh 8.

Lực lượng Vệ binh Liên bang Australia bắn đại bác tưởng nhớ nữ hoàng Elizabeth II từ tiền sảnh tòa nhà quốc hội. Theo hiến pháp, Vua Charles lập tức kế vị người mẹ và trở thành nguyên thủ Australia - một trong những quốc gia thuộc Khối thịnh vượng chung.

Loạt đại bác tưởng nhớ Nữ hoàng Elizabeth II - Ảnh 9.

Đám đông tại Australia theo dõi lễ bắn đại bác hôm 9/9. Tom Boyce, một cư dân Sydney, nói rằng mình bất ngờ khi nữ hoàng qua đời, dù biết bà đã cao tuổi và sức khỏe suy giảm. "Bà ấy là nữ hoàng trong suốt cuộc đời của tôi. Bà ấy gần như hoàn hảo và ít khi mắc lỗi", ông Boyce nói.

 

Trần Hoàng (zingnews.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem