Vô một chợ phiên ở Lào Cai thấy bán cái chổi bó bằng cây mía, chim họa mi hót líu lo, rau rừng la liệt

Mùa Xuân Thứ sáu, ngày 12/07/2024 05:43 AM (GMT+7)
Từ sáng sớm tinh mơ, người dân các xã, thị trấn của huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai đã nô nức gùi trên lưng, chở sau xe gắn máy những bó rau rừng, con vật nuôi như chim họa mi và nhiều nông sản, đặc sản khác xuống chợ phiên Sín Chéng.
Bình luận 0

Clip: Trải nghiệm chợ phiên vùng cao Sín Chéng (Lào Cai).

Vô một chợ phiên ở Lào Cai thấy cái chổi bó bằng cây mía, chim họa mi hót líu lo, rau rừng la liệt- Ảnh 1.

Để đến chợ phiên Sín Chéng, du khách di chuyển bằng ô tô hoặc xe máy cá nhân từ TP. Lào Cai tới thị trấn Bắc Hà khoảng hơn 50km. Từ thị trấn Bắc Hà, du khách di chuyển đến trung tâm thị trấn Si Ma Cai, rồi đi thêm khoảng 10km nữa để tới chợ phiên Sín Chéng.

Vô một chợ phiên ở Lào Cai thấy cái chổi bó bằng cây mía, chim họa mi hót líu lo, rau rừng la liệt- Ảnh 3.

Chợ phiên Sín Chéng nằm ở trung tâm xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai được họp vào thứ 4 hàng tuần. Chợ là nơi hội tụ của nhiều đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện Si Ma Cai và các huyện khác của tỉnh Lào Cai đến giao lưu, trao đổi, buôn bán.

Vô một chợ phiên ở Lào Cai thấy cái chổi bó bằng cây mía, chim họa mi hót líu lo, rau rừng la liệt- Ảnh 4.

Người dân bày bán những cây chổi độc đáo tại chợ phiên Sín Chéng.

Vô một chợ phiên ở Lào Cai thấy cái chổi bó bằng cây mía, chim họa mi hót líu lo, rau rừng la liệt- Ảnh 5.

Những cây chổi này được làm khá công phu từ cây mía địa phương bà con trồng trên nương, giá một cây chổi khoảng 50 nghìn đồng.

Vô một chợ phiên ở Lào Cai thấy cái chổi bó bằng cây mía, chim họa mi hót líu lo, rau rừng la liệt- Ảnh 7.

Tới chợ phiên Sín Chéng, du khách được trải nghiệm những nét đẹp văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc nơi đây.

Vô một chợ phiên ở Lào Cai thấy cái chổi bó bằng cây mía, chim họa mi hót líu lo, rau rừng la liệt- Ảnh 8.

Chợ phiên là dịp để bà con ngồi lại với nhau ăn bát phở, uống chén rượu ngô thơm nồng sau những ngày lao động vất vả trên nương rẫy.

Vô một chợ phiên ở Lào Cai thấy cái chổi bó bằng cây mía, chim họa mi hót líu lo, rau rừng la liệt- Ảnh 9.

Một góc chợ phiên Sín Chéng, nơi người dân trao đổi, mua bán trâu, bò và các loại chim rừng như khướu, họa mi, sáo...

Vô một chợ phiên ở Lào Cai thấy cái chổi bó bằng cây mía, chim họa mi hót líu lo, rau rừng la liệt- Ảnh 10.

Chim họa mi được người dân mang ra chợ bán với giá từ 1-2 triệu đồng/con.

Vô một chợ phiên ở Lào Cai thấy cái chổi bó bằng cây mía, chim họa mi hót líu lo, rau rừng la liệt- Ảnh 12.

Nổi bật trong những sản phẩm tại chợ phiên Sín Chéng không thể thiếu những bộ trang phục dân tộc Mông mang đậm bản sắc vùng cao Si Ma Cai.

Vô một chợ phiên ở Lào Cai thấy cái chổi bó bằng cây mía, chim họa mi hót líu lo, rau rừng la liệt- Ảnh 13.

Những nông sản địa phương, trong đó có các loại rau rừng do chính người nông dân trồng được trong vườn, trên nương rẫy hay khai thác trong rùng mang ra bán dịp chợ phiên.

Vô một chợ phiên ở Lào Cai thấy cái chổi bó bằng cây mía, chim họa mi hót líu lo, rau rừng la liệt- Ảnh 15.

Người dân đi từ sáng sớm và tranh thủ thời gian thưởng thức món cơm trộn mèn mén.

Vô một chợ phiên ở Lào Cai thấy cái chổi bó bằng cây mía, chim họa mi hót líu lo, rau rừng la liệt- Ảnh 16.

Cơm trộn mèn mén là món ăn đặc trưng yêu thích của đồng bào các dân tộc vùng cao Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

Vô một chợ phiên ở Lào Cai thấy cái chổi bó bằng cây mía, chim họa mi hót líu lo, rau rừng la liệt- Ảnh 17.

Người dân, du khách tranh thủ thưởng thức những món ăn đặc sản của vùng cao như thắng cố, phở...

Vô một chợ phiên ở Lào Cai thấy cái chổi bó bằng cây mía, chim họa mi hót líu lo, rau rừng la liệt- Ảnh 18.

Đến chợ phiên, bà con vừa bán hàng, vừa tranh thủ thêu thùa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem