Vốn hội - trợ lực cho nhà nông làm ăn lớn

Mai Khuê - Phương Đông Thứ năm, ngày 10/11/2016 10:06 AM (GMT+7)
Nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) không chỉ giúp nông dân đầu tư mở rộng, liên kết sản xuất mà còn góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Hội và phong trào nông dân.
Bình luận 0

Trợ thêm lực để mở rộng sản xuất

Ông Dương Nhật Tuấn - Giám đốc Công  ty Đông Triều Nha Trang là hội viên Hội ND phường Phước Long, TP.Nha Trang, đồng thời là Tổ trưởng tổ liên kết mộc Phước Long. Tổ liên kết do ông Tuấn điều hành là một điển hình cho hiệu quả sử dụng Quỹ HTND. Tổ liên kết mộc do ông Tuấn làm tổ trưởng thành lập năm 2011 gồm 10 hội viên. Ban đầu, tổ hoạt động bằng nguồn vốn tự có, năm 2014, tổ được tiếp cận nguồn vốn vay từ Quỹ HTND do T.Ư Hội NDVN ủy thác với số tiền 400 triệu đồng để mở rộng sản xuất.

img

Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội NDVN Lều Vũ Điều (thứ 2 bên phải) thăm mô hình nuôi thỏ của hộ ông Phạm Hồng Hải (TP. Nha Trang), phát triển từ nguồn quỹ HTND. Ảnh: Mai Khuê

Việc xây dựng, phát triển Quỹ HTND không chỉ góp phần giúp nông dân hợp tác sản xuất mà còn khẳng định vai trò của quỹ, của Hội ND trong đời sống, sản xuất, kinh doanh của hội viên, nông dân…”.

Ông Nguyễn Xuân Thắng

Qua hơn 1 năm hoạt động hiệu quả theo mô hình liên kết sản xuất, hiện nay, mỗi hộ đã phát triển thành nhóm với số lượng 20 nhân công/nhóm, đưa tổng số lao động tại Tổ hợp tác mộc Phước Long lên hàng trăm người, nhận sản xuất những đồ gỗ theo công trình lớn.

“Nguồn vốn này sẽ kết thúc vào đầu năm sau, nhưng hiện nay hầu hết các nhóm đều đã hoàn lại vốn để quỹ có thể luân chuyển cho những tổ khác. Nhờ đồng vốn của Quỹ HTND và mô hình liên kết sản xuất hoạt động hiệu quả mà tình hình sản xuất của Tổ ngày càng lớn mạnh. Các thành viên đều đã mạnh dạn đầu tư phát triển làm giàu…” – ông Tuấn thổ lộ.

Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hiện có rất nhiều dự án vay vốn Quỹ HTND theo tổ, nhóm liên kết sản xuất đang tạo hiệu quả rõ nét. Điển hình là mô hình tổ hợp tác trồng dừa xiêm chất lượng cao, trồng nấm rơm ở thị xã Ninh Hòa; chăn nuôi gà lạnh tại xã Cam Hiệp Bắc, gà thả vườn tại xã Cam Thành Bắc (Cam Lâm); trồng rong sụn tại phường Cam Nghĩa (TP.Cam Ranh); chăn nuôi heo sinh sản ở xã Suối Hiệp (Diên Khánh)… Mô hình tổ hợp tác chăn nuôi gà lạnh tại xã Cam Hiệp Bắc (Cam Lâm) đã giúp tăng số lượng đàn gà từ 4.000 con/trại lên 5.000 con/trại. Sau khi trừ chi phí, bình quân thu nhập mỗi hộ tăng từ 45 triệu đồng/năm lên 60 triệu đồng/năm…

Quy mô Quỹ đạt trên 38 tỷ đồng

Tỉnh Khánh Hòa là 1 trong những địa phương thực hiện có hiệu quả việc kiện toàn, phát triển và sử dụng nguồn Quỹ HTND. Theo ông Mai Dương-Phó Ban điều hành Quỹ HTND Khánh Hòa, để tăng hiệu quả sử dụng đồng vốn vay, Hội ND các cấp trong tỉnh không chỉ giải ngân vốn mà còn lồng ghép, phối hợp hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ và dạy nghề cho người nhận vốn. 5 năm qua, các cấp Hội ND trong tỉnh đã trực tiếp tổ chức và phối hợp tổ chức gần 2.600 lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật sản xuất cho hơn 156.000 lượt hội viên, nông dân. Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân thuộc Hội ND tỉnh đã mở hơn 70 lớp dạy nghề cho hơn 2.000 người tham gia…

Ông Nguyễn Xuân Thắng – Trưởng Ban điều hành Quỹ HTND thuộc T.Ư Hội NDVN đánh giá, năm nay Khánh Hòa là một trong những những địa phương điển hình trong xây dựng, điều hành, phát triển Quỹ HTND tốt nhất cả nước. Hiện nay, quy mô Quỹ HTND tỉnh Khánh Hòa đã đạt trên 38 tỷ đồng. 100% Quỹ HTND trên địa bàn tỉnh đã kiện toàn bộ máy và gây dựng được nguồn vốn, quản lý tốt và sử dụng hiệu quả.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem