Vốn nhà nước
-
Một trí thức Việt kiều ở Singapore gợi ý Chính phủ ta nên bán bớt vốn tại doanh nghiệp Nhà nước, như vậy sẽ đủ tiền xây tàu điện, đường sắt trên cao, dần giảm ùn tắc cho Hà Nội, T.P HCM. Song các nhà kinh tế lâu nay vẫn ngao ngán trước tình trạng cổ phần hóa (CPH), thoái vốn doanh nghiệp nhà nước (DNNN) quá chậm.
-
Trong bối cảnh nợ khủng 74.000 tỷ đồng, Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) vẫn phải móc hầu bao chi trả hơn 13 tỷ đồng mỗi năm để chi lương cho dàn lãnh đạo cấp cao 16 người, bình quân mỗi người gần 1 tỷ đồng/năm.
-
Ba bị cáo có vai trò quan trọng trong vụ án sai phạm đấu thầu tại Sở Y tế Cần Thơ bị Viện kiểm sát (VKS) đề nghị mức án từ 8-9, 9-10 năm tù.
-
Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga (cựu Chủ tịch Hội đồng sáng lập Công ty NSJ Group) tiếp tục khai tại tòa mình là người duy nhất hưởng lợi trong vụ án này, đồng thời xin giảm nhẹ hình phạt cho những đồng phạm liên quan là bạn, nhân viên Công ty NSJ Group.
-
Theo lời khai của bị cáo Bùi Thị Lệ Phi (cựu Giám đốc Sở Y Tế Cần Thơ) tại TAND TP.HCM chiều 10/2, ông Võ Thành Thống, nguyên Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đóng vai trò gọi điện tác động bị cáo Phi trong sai phạm liên quan đến vụ án đấu thầu này.
-
Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga - người thừa nhận chủ mưu trong vụ án sai phạm đấu thầu liên quan đến 2 cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ - phản bác, cho rằng không đưa hối lộ số tiền 3 tỷ đồng như cáo buộc.
-
Ngày đầu tiên diễn ra phiên xét xử, hai cựu Giám đốc Sở Y tế TP.Cần Thơ là Bùi Thị Lệ Phi và Cao Minh Chu cùng các đồng phạm được áp giải đến TAND TP.HCM từ sáng sớm 9/2.
-
Hai cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ là Bùi Thị Lệ Phi và Cao Minh Chu cùng 18 đồng phạm sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày mai (9/2) tại TAND TP.HCM vì liên quan đến sai phạm trong đấu thầu gây thiệt hại 33 tỷ đồng.
-
Ông Hồ Sỹ Hùng – Phó Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (UBQLV) cho biết năm 2023, nhiệm vụ quan trọng nhất được Uỷ ban và các doanh nghiệp trực thuộc xác định là tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, duy trì và củng cố vai trò nòng cốt của nền kinh tế.
-
Việc EVN đề nghị tăng giá điện do giá than tăng 600% so với đầu năm 2021 đang được dư luận đặc biệt quan tâm. GS. Võ Đại Lược, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược kinh tế và chính trị thế giới cho rằng, ngành điện đang đối diện với hệ quả chi phí cơ hội, sự chọn bỏ và nỗi lo cho nhiệt điện than.