Vụ "Côn đồ truy sát dân" tại Hải Dương: Thêm một doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường

Thứ bảy, ngày 13/07/2013 07:17 AM (GMT+7)
Ngoài Công ty TNHH MTV Trường Khánh, trên địa bàn huyện Kinh Môn, người dân vừa phát hiện thêm một xưởng sản xuất chất Pro Niken không phép của Công ty cổ phần Xây dựng 1369 gây ô nhiễm môi trường trầm trọng.
Bình luận 0
Chưa xử phạt doanh nghiệp vi phạm
Cho rằng UBND huyện Kinh Môn chưa đưa ra biện pháp xử lý vi phạm của Công ty TNHH MTV Trường Khánh, người dân thôn Châu Xá, xã Duy Tân lại tổ chức vây thêm đường do Công ty Trường Khánh mới mở để ngăn chặn công ty này “phi tang” chứng cứ vi phạm.
Xưởng sản xuất chất Pro Niken trái phép của Công ty cổ phần Xây dựng 1369.
Xưởng sản xuất chất Pro Niken trái phép của Công ty cổ phần Xây dựng 1369.

Anh Nguyễn Văn Hanh - người đại diện cho các hộ dân thôn Châu Xá cho biết, phát hiện Công ty TNHH MTV Trường Khánh đã mở lối vào mới, sáng qua (12.7), một số người dân thôn Châu Xá đã ra căng bạt, ngăn phương tiện vận tải lớn đi qua lối này. Sở dĩ người dân làm việc trên vì không thấy UBND huyện Kinh Môn kết luận về hành vi vi phạm môi trường cũng như chưa có biện pháp xử lý vi phạm hành chính Công ty TNHH MTV Trường Khánh.
Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Đông – Trưởng Phòng TN MT UBND tỉnh Hải Dương cho biết, ngày 10.7, sau khi xem xét vụ việc, chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu UBND huyện Kinh Môn xử lý dứt điểm vụ việc và trước đó đã chỉ đạo UBND huyện Kinh Môn xử lý, xử phạt vi phạm của Công ty TNHH MTV Trường Khánh, nhưng đến nay chưa thấy UBND huyện Kinh Môn báo cáo tỉnh về việc xử phạt này.
Ô nhiễm chồng ô nhiễm
Theo một số người dân, ngoài Công ty TNHH MTV Trường Khánh, trên địa bàn huyện Kinh Môn, người dân vừa phát hiện thêm một xưởng sản xuất chất Pro Niken không phép của Công ty cổ phần Xây dựng 1369 tại Trại Chuối, xã Phạm Mệnh, cách xưởng sản xuất chất Pro Niken không phép của Công ty TNHH MTV Trường Khánh không xa .
Theo kết quả quan trắc tại một số điểm cạnh xưởng sản xuất chất Pro Niken trái phép của Công ty TNHH MTV Trường Khánh, Thanh tra Sở TNMT tỉnh Hải Dương phát hiện lượng COD, CR và nồng độ PH đều vượt quá mức quy định thấp nhất là 4 lần.

Theo ông Văn Hữu Khải – Bí thư thôn Trại Xanh, xã Duy Tân, sau khi nhà máy này đi vào hoạt động, cá và cỏ trên sông Kinh Thầy đều không thể sống nổi. Khu dân cư thôn Trại Xanh chỉ cách xưởng sản xuất chất Pro Niken của Công ty cổ phần Xây dựng 1369 con sông Kinh Thầy nên mỗi khi có gió đông nam là người dân lại lĩnh đủ khói và mùi tanh, nồng, ngột ngạt.
Cũng theo ông Khải, ngoài 2 nhà máy sản xuất chất hóa học độc hại nói trên, người dân trên địa bàn xã Duy Tân còn phải hứng chịu bụi, tiếng ồn của 4 nhà máy xi măng. Mỗi nhà máy đều có 2 ống khói xả thải nên mỗi khi 4 nhà máy này xả thải cùng lúc thì người dân không thể thở nổi.
Từ đầu năm đến nay toàn thôn Trại Xanh đã có 3 người chết vì ung thư, 8 người khác đang nằm chờ chết. Loại ung thư chủ yếu là ung thư họng, phổi, gan. Do đó, bản thân ông Khải đã kiến nghị trực tiếp đến Huyện ủy, UBND huyện Kinh Môn nhiều lần. “Có đêm tôi nhận mấy cuộc điện thoại, 1 tháng có hàng chục người dân đến hỏi về việc xử lý môi trường. Tôi phải báo cáo với Bí thư Huyện ủy cho tôi nghỉ việc thôi” – ông Khải chia sẻ.
Ông Nguyễn Văn Đông thừa nhận phản ánh của cán bộ cơ sở thôn Trại Xanh và người dân là đúng. Ông Đông cho biết, đối với xưởng sản xuất chất Pro Niken trái phép của Công ty cổ phần Xây dựng 1369, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở TNMT thành lập đoàn thanh tra phản ánh của người dân. Khi Sở này xuống làm việc thì công ty này đã đóng cửa. “Quan điểm của UBND tỉnh Hải Dương là sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm” – ông Đông Khẳng định.
Mạnh Thắng (Mạnh Thắng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem