Ông Nguyễn Trọng Quản - Phó chủ tịch UBND huyện Kinh Môn cho biết, UBND huyện đã thành lập đoàn công tác giám sát việc tháo dỡ nhà máy sản xuất chất Pro Niken trái phép trên địa bàn xã Duy Tân và tiếp tục yêu cầu Cơ quan Công an làm rõ việc một số người dân bị truy sát khi yêu cầu nhà máy này ngừng sản xuất.
Theo ông Quản, trước đó, vào ngày 1.7, đoàn công tác của UBND huyện Kinh Môn và UBND xã Duy Tân đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Văn Khoa - Giám đốc Công ty Trường Khánh. Tại buổi làm việc, ông Khoa đã thừa nhận mọi sai phạm của mình liên quan đên việc xây dựng, đưa nhà máy vào hoạt động khi chưa có phép.
Sau buổi làm việc, UBND huyện yêu cầu công ty phải tháo dỡ xong toàn bộ nhà máy này trong 5 ngày (2 - 6.7), di dời nhà máy ra khỏi khu vực xã Duy Tân trong tháng 7. Phía công ty đã chấp hành và đang thực hiện việc tháo dỡ.
 |
Nhà máy sản xuất chất Pro Niken trái phép đang được tháo dỡ |
Cũng theo ông Quản, để việc tháo dỡ, vận chuyển linh kiện nhà máy ra khỏi xã thuận lợi, đoàn công tác đã thực hiện tuyên truyền, vận động dân ngừng bao vây đường vào nhà máy, để dân tự giải tán, đảm bảo giao thông thông suốt.
Theo quan sát của phóng viên, đến chiều 3.7, toàn bộ dàn ống khói gồm 9 ống hình chữ U đã được tháo dỡ. Công ty đang tiếp tục thực hiện tháo dỡ 3 ống phễu của phần ống lọc bụi. Ngày 4.7 công ty tiến hành tháo dỡ phần nhà xưởng. Trong điều kiện thời tiết thuận lợi, việc hoàn thành tháo dỡ nhà máy sẽ diễn ra theo đúng yêu cầu của UBND huyện Kinh Môn.
Ông Quản cho biết, trước mắt, tổ công tác giám sát việc tháo dỡ nhà máy để thực hiện theo đúng kế hoạch. “Về việc kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân sẽ được xem xét sau”- ông Quản nói.
Về việc người dân thôn Châu Xá, xã Duy Tân bị một số đối tượng truy sát, dọa giết, Công an huyện Kinh Môn cho biết, cơ quan này vẫn đang khẩn trương xác minh làm rõ. Đến thời điểm này cơ quan Công an vẫn chưa xác định được đối tượng nào liên quan đến vụ việc.
Anh Nguyễn Văn Hanh - người đại diện cho các hộ dân thôn Châu Xá cho biết, người dân đồng tình về cách xử lý yêu cầu tháo dỡ nhà máy sản xuất trái phép của công ty Trường Khánh của chính quyền. “Tuy nhiên, đi đôi với việc tháo dỡ, cơ quan chức năng phải làm rõ ai đã “chống lưng” cho việc làm sai trái này để xử lý trước pháp luật và việc để côn đồ truy sát, đe dọa dân trong thời gian dài” - anh Hanh nói.
Theo một số người dân khác, hiện họ vẫn đang giữ chiếc xe máy xúc húc đổ lều canh của dân, sau đó gần 100 đối tượng đánh dân, làm anh Phạm Văn Quý bị gãy 3 xương sườn… vào rạng sáng ngày 27.6. Chiếc xe hiện được xác định của anh Khánh (con trai bà Nguyễn Thị Bên - Bí thư huyện ủy Kinh Môn).
Mạnh Thắng
Vui lòng nhập nội dung bình luận.