Vụ "công an hối lộ công an": Hai bị cáo lĩnh 3,5 năm tù

Thứ năm, ngày 05/06/2014 18:22 PM (GMT+7)
Chiều 5.6, TAND TP.Tuy Hòa (Phú Yên) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hoan (39 tuổi, nguyên Phó trưởng Công an huyện Phú Hòa, Phú Yên) 2 năm tù, bị cáo Trần Văn Minh (55 tuổi, ở phường Đống Đa, TP.Pleiku, Gia Lai) 1 năm 6 tháng tù; cùng về tội “đưa hối lộ”.
Bình luận 0
Theo cáo trạng, năm 2010, Minh và Vương Tấn Sơn (thông gia với bị cáo Hoan) cùng thành lập Cty TNHH Ngân Kim Long (tại huyện Sông Hinh, Phú Yên) kinh doanh chế biến gỗ. Ngày 29.9.2011, lô gỗ hương và trắc 150m3 của Cty Ngân Kim Long đang từ Sông Hinh chuyển đến ga Từ Sơn (Bắc Ninh) thì bị đoàn kiểm tra liên ngành Cục Kiểm lâm và Cục A86 Bộ Công an bắt giữ.

(từ trái sang) Hai bị cáo Nguyễn Văn Hoan và Trần Văn Minh tại tòa.
Hai bị cáo Nguyễn Văn Hoan (trái) và Trần Văn Minh tại tòa.

Sau đó, Cục A86 phân công hai ông Dương Trọng Định và Trịnh Giang Tân vào Phú Yên để phối hợp xác minh số gỗ trên. Biết tin, Minh đã gọi điện cho Hoan nhờ nói giúp “xử lý nhẹ tay”. Hoan đồng ý rồi tìm cách gặp hai ông Định, Tân để nói giúp “vì là gỗ của người nhà”. Hoan đã điện bảo Minh chuẩn bị từ 50 - 70 triệu đồng để nhờ “giải quyết cho nhanh”.

Ngày 26.10.2011, Hoan nhiều lần đề nghị giúp đỡ nhưng hai ông Định, Tân không đồng ý. Tối đó, Hoan và Minh xách túi trái cây và nước suối (kèm phong bì 40 triệu đồng) đến nhà khách công vụ Công an Phú Yên để “tiếp cận” hai cán bộ Cục A86, tiếp tục nhờ giúp đỡ. Phát hiện trong túi trái cây có phong bì, hai ông Định, Tân đã yêu cầu mang về. Tuy nhiên, Hoan và Minh vẫn “kiên quyết” để lại phong bì. Hai ông Định, Tân liền báo cáo lãnh đạo Công an Phú Yên và Cục A86 Bộ Công an; sau đó báo lực lượng chức năng đến lập biên bản.

Viện KSND TP.Tuy Hòa đã truy tố Nguyễn Văn Hoan và Trần Văn Minh bị về tội “đưa hối lộ” theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 289 Bộ luật Hình sự (khung hình phạt từ 6 - 13 năm tù).

Tại tòa, Hoan thừa nhận hành vi phạm tội nhưng nói “không gọi điện thoại bảo Minh chuẩn bị từ 50 - 70 triệu đồng và cũng không bỏ phong bì vào túi trái cây”. Hoan tỏ ra hối hận: “Là lãnh đạo cơ quan công an huyện nhưng vì tình cảm nên đã vi phạm pháp luật. Tôi không vụ lợi cá nhân, bản thân đã đánh đổi bằng cả sự nghiệp của mình...”.
Hùng Phiên (Hùng Phiên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem