Vụ "nghi vấn đánh mù mắt thanh niên": Tạm ngưng phân công công việc 1 cảnh sát cơ động

Quốc Ngọc Thứ tư, ngày 29/10/2014 20:37 PM (GMT+7)
Liên quan đến vụ nghi vấn đánh nguời dân mù mắt mà Dân Việt đã nêu, lãnh đạo Trung đoàn CSCĐ Công an TP.HCM đã yêu cầu một cảnh sát cơ động viết tường trình, tạm ngưng phân công công việc nhằm phục vụ cho việc điều tra.
Bình luận 0

Chiều nay (29.10), thông tin từ Trung đoàn Cảnh sát cơ động - Công an TP.HCM cho biết, lãnh đạo trung đoàn đã yêu cầu 1 cảnh sát cơ động liên quan đến vụ việc mà Dân Việt nêu và đơn tố cáo của người dân phải viết tường trình về nghi vấn đánh người gây mù mắt vào rạng sáng ngày 21.10. Đồng thời, người này cũng đã bị tạm ngưng phân công công việc để phục vụ việc điều tra.

img

Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM đang khám mắt cho nạn nhân Lê Thanh Hải. Ảnh: Quốc Ngọc

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.3 cũng đã tiến hành lấy lời khai người liên quan và các nhân chứng gồm nạn nhân Lê Thanh Hải, chị Vũ Thị Vy (người cùng đi với Hải) và anh Nguyễn Văn Hùng (người dân có mặt tại hiện trương), nhằm củng cố hồ sơ, điều tra trong thời gian sớm nhất theo yêu cầu của lãnh đạo thành phố.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem