Vụ 6 doanh nghiệp ở Cát Bà bị biến công thành tội: Thanh tra Sở Xây dựng vận động doanh nghiệp tự tháo dỡ

Nhóm PV Thứ tư, ngày 25/05/2022 10:03 AM (GMT+7)
Thanh tra Sở Xây dựng TP.Hải Phòng tuyên truyền vận động doanh nghiệp tự tháo dỡ công trình sinh thái trên vịnh Lan Hạ (Cát Bà), nhưng không giải đáp được các thắc mắc của doanh nghiệp.
Bình luận 0

Thanh tra Sở Xây dựng TP.Hải Phòng vừa tổ chức buổi làm việc để tuyên truyền, vận động công ty CPTM Tùng Long tự nguyện tháo dỡ công trình du lịch sinh thái trên vịnh Lan Hạ (Cát Bà, Hải Phòng).

Thông tin với PV Báo Dân Việt, ông Nguyễn Hoàng Việt- Giám đốc Công ty CPTM Tùng Long cho biết, tuy đây là buổi làm việc để tuyên truyền vận động doanh nghiệp tự tháo dỡ công trình du lịch sinh thái, nhưng đại diện Thanh tra Sở Xây dựng không giải đáp các vấn đề doanh nghiệp đặt ra.

"Đây là buổi tuyên truyền, vận động thì chúng tôi cần được trả lời những thắc mắc liên quan đến quy định của pháp luật để chúng tôi hiểu việc của mình làm là đúng hay sai, nếu sai thì sai ở đâu, sai theo quy định tại điều khoản nào của luật, từ đó chúng tôi mới tự giác thực hiện. 

Thanh tra Sở Xây dựng không giải đáp những thắc mắc chúng tôi thì sao gọi là tuyên truyền vận động?"- ông Hoàng Văn Việt nói.

Vụ 6 doanh nghiệp ở Cát Bà bị biến công thành tội: Thanh tra Sở Xây dựng HP lúng túng? - Ảnh 1.

Công trình du lịch sinh thái của Công ty CPTM Tùng Long tại đảo Tháp Nghiêng lung linh khi màn đêm buông xuống. Ảnh: NHV

Theo biên bản làm việc diễn ra sáng ngày 23/5/2022, các vấn đề doanh nghiệp còn thắc mắc bao gồm:

Những kiến nghị, đề xuất của Công ty Tùng Long tại cuộc họp trước (ngày 25/4/2022) đã nêu ra (đề nghị dừng thực hiện quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, quyết định cưỡng chế áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả; trong trường hợp buộc phải tháo dỡ vì lý do khách quan khác thì đề nghị Thành phố có phương án hỗ trợ, bồi thường thỏa đáng cho doanh nghiệp), Thanh tra Sở Xây dựng đã báo cáo UBND thành phố chưa, Thành phố đã có văn bản trả lời chưa?

Ngoài 10 căn cứ tại lần họp trước thanh tra Sở Xây dựng nêu ra để chứng minh công trình xây dựng của Công ty CPTM Tùng Long không thuộc đối tượng được miễn giấy phép xây dựng (doanh nghiệp đã có ý kiến phản hồi, khẳng định cả 10 căn cứ đó đều không chứng minh được công trình xây dựng của doanh nghiệp không thuộc đối tượng được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại điểm k, khoản 2 điều 89 Luật Xây dựng) thì Thanh tra Sở Xây dựng có đưa ra được căn cứ nào khác không?

Nếu không được miễn giấy phép xây dựng thì trong trường hợp này, thẩm quyền cấp phép cho các doanh nghiệp xây dựng công trình du lịch sinh thái tại Vườn Quốc gia Cát Bà (cụ thể là của Công ty CPTM Tùng Long) là của cơ quan nào? Được quy định tại điều khoản nào của luật xây dựng và tại văn bản nào của UBND TP.Hải Phòng?

Vụ 6 DN kinh doanh du lịch sinh thái trên vịnh Lan Hạ: Thanh tra Sở Xây dựng Hải Phòng lúng túng khi trả DN? - Ảnh 2.

Công trình du lịch sinh thái đã tồn tại từ hàng chục năm, có công trình (do kiến trúc sư nổi tiếng Võ Trọng Nghĩa thiết kế) đã giành nhiều giải thưởng quốc tế cao nhất dành cho các công trình thân thiện với môi trường.

"Thanh tra Sở Xây dựng không trả lời các câu hỏi của chúng tôi. Chúng tôi có thể có vi phạm một vài thủ tục hành chính do đây là các mô hình triển khai thí điểm, làm trước, rút kinh nghiệm sau, nhưng đó là những vi phạm vào các điều khoản khác của pháp luật, cần áp dụng biện pháp hành chính khác chứ không phải là vi phạm quy định đối với công trình xây dựng phải xin phép nhưng không có giấy phép như Thanh tra Sở Xây dựng Hải Phòng đang áp đặt cho chúng tôi"- ông Nguyễn Hoàng Việt nói thêm.

Trước đó, báo Dân Việt đã có nhiều bài viết phản ánh việc các doanh nghiệp liên doanh liên kết với Vườn Quốc gia Cát Bà để xây dựng công trình du lịch sinh thái trên vịnh Lan Hạ. 

Được sự cho phép của cơ quan chủ quản của Vườn Quốc gia Cát Bà là Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hải Phòng, các doanh nghiệp đã đổ hàng trăm tỷ tiền vốn để đầu tư xây dựng các mô hình thí điểm du lịch sinh thái thân thiện với môi trường, vừa bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, vừa khai thác được thế mạnh du lịch vốn có của hòn đảo Ngọc Cát Bà.

Các công trình du lịch sinh thái đã tồn tại từ hàng chục năm, có công trình do kiến trúc sư nổi tiếng Võ Trọng Nghĩa thiết kế đã giành nhiều giải thưởng quốc tế cao nhất dành cho các công trình thân thiện với môi trường.

Vụ 6 DN kinh doanh du lịch sinh thái trên vịnh Lan Hạ: Thanh tra Sở Xây dựng Hải Phòng lúng túng khi trả DN? - Ảnh 3.

Công trình (do kiến trúc sư nổi tiếng Võ Trọng Nghĩa thiết kế) đã giành nhiều giải thưởng quốc tế cao nhất dành cho các công trình thân thiện với môi trường. Ảnh: NHV

Lấy lý do phải phá bỏ các công trình du lịch sinh thái để "trồng cây", UBND thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo Sở Xây dựng, Thanh tra Sở Xây dựng buộc các doanh nghiệp phải tự phá dỡ, nếu không tự phá dỡ sẽ bị cưỡng chế phá dỡ các công trình nói trên do bị quy kết là công trình xây dựng không có giấy phép.

Trong khi đó, các doanh nghiệp cho rằng, các công trình xây dựng của họ được xây dựng ở vùng nông thôn, thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt nên nằm trong đối tượng được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại điểm k khoản 2 điều 89 Luật Xây dựng 2014.

Không đồng tình với các quyết định của Thanh tra Sở Xây dựng buộc phá dỡ công trình du lịch sinh thái, các doanh nghiệp đã khởi kiện ra tòa án để đề nghị hủy bỏ.

Thông tin từ Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết, dự kiến, 2 phiên tòa xét xử vụ án hành chính mà người bị kiện đều là Chánh thanh tra Sở Xây dựng Hải Phòng sẽ được diễn ra trong các ngày 26 và 28/5/2022.

Báo Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem