Vụ án trường Gateway: Bà Nguyễn Bích Quy che kín mặt khi đến toà

Hoà Nguyễn - Nguyễn Chương Thứ ba, ngày 14/01/2020 08:44 AM (GMT+7)
Hôm nay (14/1), Toà án nhân dân quận Cầu Giấy (TP.Hà Nội) dự kiến sẽ mở phiên sơ thẩm, xét xử vụ án liên quan đến sự việc bé lớp 1 trường Gateway tử vong. Người đưa đón trẻ Nguyễn Bích Quy xuất hiện tại toà nhưng trùm kín mặt.
Bình luận 0

Ghi nhận của PV Dân Việt, 7h30' sáng cùng ngày, tại khu vực cổng số 3 của Toà án nhân dân quận Cầu Giấy có rất đông người thân cùng luật sư bảo vệ quyền lợi cho gia đình bị hại có mặt.

img

Bố cháu bé Lê Hoàng L trao đổi với luật sư trước phiên xử.

Ông Lê Văn Sơn – bố đẻ nạn nhân Lê Hoàng L tỏ ra khá lo lắng trước phiên xử. Ông và luật sư bảo vệ trao đổi thêm một số thông tin ngay tại cổng toà. Người thân của cháu L xuất hiện với tâm trạng buồn bã.

img

Người thân nạn nhân Lê Hoàng L xuất hiện buồn bã trước phiên toà.

img

Ban đầu tòa dự định không cho người thân nạn nhân vào phòng xử, tuy nhiên sau đó tất cả đều được vào.

Theo một số thông tin từ lực lượng chức năng, có thể người nhà nạn nhân sẽ không được vào phòng xử. Tuy nhiên trước phản ứng của người thân cháu L, lực lượng chức năng đã cho những người này vào.

img

Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ của những người được triệu tập đến tòa

Việc kiểm tra giấy tờ của những người được triệu tập đến toà được thực hiện nghiêm ngặt. Các cơ quan thông tấn, báo chí sẽ được sắp xếp theo dõi quá trình xét xử vụ án qua phòng báo chí.

img

Các phóng viên tham dự đưa tin cũng được kiểm tra giấy tờ nghiêm ngặt

img

Bị cáo Doãn Quý Phiến

Gần 8h00, bị cáo đầu tiên của vụ án xuất hiện là tài xế Doãn Quý Phiến. Theo quan sát của PV, ông Phiến xuất hiện với tâm trạng cũng khá lo lắng, tóc người đàn ông này bạc nhiều.

img

Bị cáo Nguyễn Bích Quy trùm kín đầu, che mặt khi đến toà.

Người thứ 2 xuất hiện là bị cáo Nguyễn Bích Quy. Bà Quy mặc áo khoác xanh trùm kín đầu, đeo khẩu trang che kín mặt và phải nhờ người dìu đi tới toà cùng với luật sư bào chữa cho mình. Bà Quy được tại ngoại sau khoảng thời gian giam giữ.

Theo thông tin PV Dân Việt nắm được, luật sư Nguyễn Thanh Sơn sẽ bào chữa cho bà Quy trong phiên xử hôm nay.

Bị cáo Nguyễn Thị Thuỷ xuất hiện tại phòng xử án luôn cúi đầu, bị cáo này kể từ lúc ngồi vào phòng xử luôn cúi gằm mặt xuống đất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem