Vụ cá chết trên sông Cần Thơ: Tại sao chỉ chết cá màu trắng, còn cá màu đen không ảnh hưởng gì?

Huỳnh Xây Thứ sáu, ngày 25/06/2021 18:53 PM (GMT+7)
Theo ngành chức năng, phần lớn cá chết trên sông Cần Thơ là những loại cá màu trắng, còn những loại cá màu đen không bị ảnh hưởng.
Bình luận 0

Liên quan đến vụ cá chết trên sông Cần Thơ gây xôn xao dư luận vài ngày qua, chiều nay 25/6, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Phạm Trường Yên - Phó Giám đốc Sở NNPTNT TP.Cần Thơ cho biết, qua tìm hiểu, phần lớn các loại cá màu trắng chết nổi lên mặt nước, còn các loại cá màu đen thì không chết.

Vụ cá chết trên sông Cần Thơ: Vì sao loại cá màu trắng chết mà cá màu đen không chết - Ảnh 1.

Theo ngành chức năng, phần lớn cá chết trên sông Cần Thơ là những loại cá màu trắng, còn những loại cá màu đen không chết. (Ảnh: Do người dân địa phương chụp được lúc cá chết)

Lý giải lí do vì sao như vậy, ông Yên cho rằng, cá màu trắng có sức sống yếu, không thở được khi nước thiếu oxy cục bộ còn các loại cá màu đen thì có sức sống mạnh hơn và có cơ quan hô hấp phụ.

Ông Yên giải thích thêm, thời điểm xảy ra cá nổi đầu, rồi chết là buổi sáng, cũng là thời điểm oxy trong nước xuống thấp nhất trong ngày, lại có mực nước kém. 

Đến khi được người dân báo, ngành chức năng đến lấy mẫu là nước dâng lên cao nên kết quả nguồn nước đảm bảo, cá không bị bệnh.

Hiện nay, ngành nông nghiệp vẫn đang lấy mẫu nước ở những thời điểm khác nhau để dần tìm ra nguyên nhân cá chết trên sông Cần Thơ.

Trước đó, sáng ngày 23/6, người dân bất ngờ thấy cá chết xảy ra trên sông Cần Thơ, đoạn từ cầu Trà Niền 1 đến cầu Nhiếm và một số kênh rạch (rạch Cây Cẩm, rạch Sơn Cả - Cái Lang, rạch Trà Niền lớn và rạch Cái Tắc) đi qua địa phận thị trấn Phong Điền, xã Nhơn Ái, xã Tân Thới, xã Trường Long, xã Giai Xuân ở huyện Phong Điền.

Theo thống kê, lượng cá ước khoảng 2 tấn đã được người dân trục vớt trên các kênh, rạch.

Ông Nguyễn Út Em - Trưởng phòng NNPTNT huyện Phong Điền cho biết: "Cá chết ở sông gần trên diện rộng, tấp vô bờ nhiều vị trí, ở mỗi vị trí khoảng vài kg. Chúng tôi khuyến cáo người dân không nên bắt chế biến vì chưa biết chết nguyên nhân gì".

Phần lớn loại cá chết là những loại cá màu trắng (cá chép, cá mè vinh, cá dãnh, cá chốt...), còn cá màu đen vẫn sống bình thường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem