Vụ chặt cây, phá tường lấy đất ở Vĩnh Phúc: Dân làm sai, chính quyền bế tắc xử lý

Thắng Quang Thứ hai, ngày 10/11/2014 07:15 AM (GMT+7)
Chính quyền xã Định Trung (TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) cho rằng 33 hộ dân ở thôn Cầu Bút chặt cây, phá tường, lấy khoảng 300m2 đất của một người dân để làm sân chơi chung  là hành vi sai phạm, nhưng không thể xử lý được vì do “toàn dân cùng làm sai”.
Bình luận 0

Thủ phạm là “toàn dân Cầu Bút”?

Theo đơn trình báo của bà Nguyễn Thị Thu (thôn Vẽn, xã Định Trung, TP.Vĩnh Yên), gia đình bà có một mảnh đất làm trang trại khoảng hơn 15.000m2, trồng cây ăn quả, chăn nuôi nhỏ tại thôn Cầu Bút, xã Định Trung. Ngày 25.8.2014, bà Thu phát hiện trong khuôn viên trang trại của mình cây bị chặt, tường bị phá và một khoảng sân bê tông vừa được đổ rộng khoảng 300m2. Ngay lập tức, bà đã báo chính quyền địa phương.

img
Bờ tường bao trang trại bị đập đổ. Ảnh: Thắng Quang

 

Nhưng việc chưa giải quyết xong thì ngày 2.9, bà Thu lại tiếp tục phát hiện hàng chục mét vuông tường rao bao quanh trang trại đã bị đập phá tiếp. Bà Thu đã đề nghị các cơ quan chức năng xã điều tra, xử lý đối tượng thực hiện những hành vi phá hoại trên, đồng thời dỡ bỏ công trình đã xây dựng trái phép trên đất, xây lại tường rào theo hiện trạng ban đầu và bồi thường các cây ăn quả đã bị chặt phá. Trong công văn trả lời bà Thu, Công an xã Định Trung xác định, phần sân đã được đổ bê tông (rộng khoảng 300m2) là do “toàn dân Cầu Bút” tự phát, mỗi hộ đóng 300.000 đồng để làm sân chơi cho trẻ em trong thôn. Khi nào nhà nước thu hồi thì nhân dân Cầu Bút sẽ trả lại (?).

Về việc bà Thu yêu cầu dỡ bỏ công trình đã xây dựng trái phép trên đất, công văn nêu rõ: “Công an xã Định Trung chưa xác định được người đứng đầu chỉ đạo cho nên không yêu cầu tháo dỡ được”. Không đồng tình với kết quả giải quyết của Công an xã, bà Thu tiếp tục yêu cầu UBND xã Định Trung phải có giải quyết xác đáng hơn. Trả lời bà Thu, Phó Chủ tịch UBND xã Định Trung Sài Văn Nghị đã khẳng định việc các hộ dân thôn Cầu Bút láng xi măng trên thửa đất của bà để làm sân chơi là sai.

Có sự tham gia của cán bộ địa chính xã


Ông Dương Văn Thái
 Vụ việc có thể có đối tượng cầm đầu nhưng chúng tôi chưa xác định được hoặc người dân biết mà không nói. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ để xử lý theo pháp luật”. 
Trao đổi với PV NTNN, bà Nguyễn Thị Thu bức xúc cho rằng: “Việc xác định nguồn gốc mảnh đất sẽ do các cơ quan có thẩm quyền quyết định nhưng trước mắt tôi là người đang giữ giấy viết tay chứng minh tôi đã mua lại mảnh đất này của người khác năm 1998. Cây cối trên đất cũng như hàng trăm mét tường gạch bao quanh diện tích hơn gần 15.000m2 đất là tài sản, mồ hôi công sức của gia đình tôi. Tôi bị người ta phá hoại, chiếm dụng ngang nhiên tài sản nhưng không hiểu vì lý do gì chính quyền địa phương không giải quyết thỏa đáng, gây thiệt hại lớn cho gia đình tôi”.

 

Còn ông Dương Văn Thái - Trưởng Công an xã Định Trung cho biết: “Chúng tôi đã tìm hiểu và làm kỹ nhưng hiện vẫn chưa xác định được ai là người xúi giục, chỉ đạo người dân thực hiện hành vi phạm pháp trên nên chưa thể xử lý được”. Cũng theo ông Thái, Công an xã đã xác định được người đứng ra thu mỗi hộ dân 300.000 đồng để xây sân chơi nhưng “đây là do người dân cử ra thu tiền chứ không phải có người chỉ đạo”.

Theo tìm hiểu của phóng viên NTNN, việc phá tài sản của bà Thu có một cán bộ địa chính xã cũng tham gia. Nhà cán bộ địa chính xã này đối diện trang trại của bà Thu. Ông Dương Đức Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã Định Trung, cho hay đó là ông Hoàng Sơn – cán bộ địa chính xã, nhà ở gần trang trại của bà Thu. “Anh Hoàng Sơn là cán bộ hợp đồng. Sau khi xảy ra sự việc trên, chúng tôi đã yêu cầu anh Hoàng Sơn làm kiểm điểm và phê bình nghiêm khắc” - ông Dương Đức Sơn nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem